Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đang có diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT TP quyết định không tổ chức 3 cuộc thi lớn của học sinh thành phố, gồm: Cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng năm 2020, cuộc thi Tài năng Robot TP.HCM lần 8 và cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 26.

TP.HCM hủy 3 cuộc thi lớn của học sinh để tránh dịch Covid-19

nguyễn tuyết | 25/02/2020, 19:10

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đang có diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT TP quyết định không tổ chức 3 cuộc thi lớn của học sinh thành phố, gồm: Cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng năm 2020, cuộc thi Tài năng Robot TP.HCM lần 8 và cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 26.

Ngày 25.2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các trường THPT trên địa bàn cũng như lãnh đạo các Sở GD-ĐT của 32 tỉnh, thành phía Nam về việc không tổ chức một số cuộc thi trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM không tổ chức cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng năm 2020, cuộc thi Tài năng Robot TP.HCM lần 8 và cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 26

Trước đó những cuộc thi nói trên được TP.HCM tổ chức hàng năm, thu hút nhiều học sinh của thành phố và các tỉnh thành phía Nam tham gia.Cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng dành cho học sinh giỏi không chuyên bậc THCS, THPT ở tất cả các môn học, hàng năm có hơn 12.000 học sinh tham dự.

Riêng cuộc thiOlympic truyền thống30.4là một cuộc thi học sinh giỏi hàng năm dành cho học sinh khối 10 và 11 của khu vực phía Nam. Cuộc thi này do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sáng lập và được tổ chức lần đầu tiên vào năm1995.

Qua nhiều lần tổ chức, cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 đã trở thành kỳ thi học sinh giỏi có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam. Đây được coi là sân chơi để các đội tuyển của các trường THPT chuyên trên toàn quốc tập huấn đội tuyển cũng như phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và thành lập các đội tuyển để tham giavào cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia và các cuộc thi Olympic quốc tế.

Trong 24 lần tổ chức từ 1995 đến 2018 thì có 19 lần tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh, 1 lần tại trường Quốc học Huế năm 2007, 2 lần tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng vào năm 1999 và 2006, 1 lần tại trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ năm 2011, 1 lần tại trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu năm 2012.

Kỳ thi lần thứ 19 tới 24đều tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM hủy 3 cuộc thi lớn của học sinh để tránh dịch Covid-19