Sáng 5.6, hơn 98.000 thí sinh ở TP.HCM đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Giáo dục

TP.HCM huy động nhiều lực lượng hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tú Viên 05/06/2024 13:14

Sáng 5.6, hơn 98.000 thí sinh ở TP.HCM đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 ở TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6.6 và 7.6. Kỳ thi được tổ chức tại 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên. Tổng số phòng thi là 4.513 phòng. Thí sinh tham gia dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp (nếu có đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp)

Trước đó, ngày 3 và 4.6, Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM đã kiểm tra tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất tại 158 điểm thi. Ghi nhận chung cho thấy các điểm thi đã tiến hành tổng vệ sinh, hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng cho công tác tổ chức kỳ thi.

z3484213180971_4effba17c91976ef157f2a620e45ac22.jpg
Học sinh đi thi - Ảnh: Tú Viên

Sáng nay 5.6, các điểm thi họp toàn bộ cán bộ coi thi, phổ biến quy chế và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận liên quan, đồng thời kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, bài thi được giao nhận vào cuối mỗi ngày thi, không lưu trữ bài thi qua đêm tại các điểm thi. Dự kiến kết quả thi sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố vào ngày 20.6. Từ ngày 21 đến 24.6, phụ huynh và học sinh có thể nộp đơn phúc khảo.

Theo kế hoạch, ngày 24.6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 25.6 đến 29.6. Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Ngày 10.7, điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 thường được công bố, thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11.7 đến chậm nhất là 16 giờ ngày 1.8.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp nhiều sở, ban ngành trên địa bàn thành phố để tổ chức kỳ thi, gồm: Công an TP, Sở Y tế, Thanh tra TP, Sở TT-TT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở Xây dựng;UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện; lực lượng Thanh niên xung phong TP, Tổng Công ty Điện lực TP, Bưu điện TP, Viễn thông TP và Sở An toàn thực phẩm. Trong đó, Công an TP đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, đến bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi.

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, các khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe được bố trí lực lượng trực chốt để hướng dẫn, giải tỏa nhanh ùn tắc, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định. Các tuyến y tế cơ sở, bệnh viện trên địa bàn ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; chứng nhận bệnh hoặc thương tích một cách nhanh chóng, chính xác khi có bất trắc xảy ra trong quá trình thi; chuẩn bị các phương án đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, nếu xảy ra mưa bão hoặc tình huống bất thường về thời tiết, Sở Xây dựng có biện pháp trực, ứng phó các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân, chú ý các hiện tượng cây xanh ngã đổ trong và ngoài khuôn viên trường học, phòng chống ngập nước gây ách tắc giao thông. Riêng Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện, sẵn sàng máy phát điện dự phòng và lực lượng trực chốt để xử lý sự cố phát sinh tại các điểm thi, điểm in sao đề thi và chấm thi.

Bài liên quan
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh ủy Bình Dương
Sáng 18.6, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM , Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế; an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần giải pháp để khi bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh thấy thuận lợi, hứng khởi khi nộp thuế
Đại biểu quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng các hộ không ngại việc nộp thuế, nhưng e ngại về thủ tục hoặc cách tính toán làm thế nào cho đúng. Giải pháp nào để khi bỏ thuế khoán, các hộ cảm thấy thuận lợi, hứng khởi trong việc nộp thuế?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM huy động nhiều lực lượng hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10