TP.HCM đang khẩn trương trình các đơn vị để thẩm định và trình HĐND TP.HCM thông qua sẽ giải quyết được chỗ ở cho 511.141 công nhân trong giai đoạn 2021-2030.

TP.HCM khẩn trương giải quyết chỗ ở cho hơn nửa triệu công nhân trong giai đoạn 2021-2030

Tú Viên | 08/12/2021, 13:24

TP.HCM đang khẩn trương trình các đơn vị để thẩm định và trình HĐND TP.HCM thông qua sẽ giải quyết được chỗ ở cho 511.141 công nhân trong giai đoạn 2021-2030.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa 10 diễn ra sáng 8.12, thông tin về chương trình nhà ở của TP.HCM được ông Trần Hoàng Quân, GĐ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP.HCM ban hành kế hoạch chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, trong đó thành phố phấn đấu phát triển 366.510 căn nhà (khoảng 50 triệu m² sàn nhà, trong đó nhà ở xã hội chiếm 2,5 triệu m² sàn).

Ngoài ra, để phục vụ công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, TP.HCM phát triển thêm 612.000 m² sàn nhà ở phục vụ cho công nhân, người lao động.

nha-o-xa-hoi.jpeg
Nhà ở xã hội tại TP.HCM-Ảnh: Internet

Theo GĐ Sở Xây dựng TP.HCM, để phát triển nhà ở này, TP.HCM rà soát 23 dự án có quỹ đất để điều tiết xây dựng nhà ở xã hội; quỹ đất ở các quận huyện ngoại thành gần các khu công nghiệp, khu chế xuất để điều chỉnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Hiện nay Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND TP.HCM phương án chi tiết để nếu như triển khai được ở huyện Bình Chánh, thì nhân rộng ra ở TP Thủ Đức và một số nơi khác. Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM phấn đấu giải quyết được chỗ ở cho hơn 243.000 công nhân. Trong đó dự án nhà ở xã hội là 27.301 căn nhà (tương ứng 82.422 chỗ ở), nhà trọ do người dân tự xây là 40.000 căn nhà (tương ứng 160.000 chỗ ở).

Theo dự thảo chương trình phát triển nhà ở tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030, TP.HCM đang khẩn trương trình các đơn vị để thẩm định và trình HĐND TP.HCM để thông qua sẽ giải quyết được chỗ ở cho 511.141 công nhân, người lao động (trong đó nhà ở xã hội chiếm 57.332 căn, tương ứng 175.144 chỗ ở). Đối nhà trọ do người dân, doanh nghiệp xây được 84.000 căn nhà trọ (tương 336.000 chỗ ở).

Về các chính sách hỗ trợ nhà trọ hiện nay, GĐ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, các ngành đã phối hợp với TP.Thủ Đức và các quận, huyện rà soát số nhà trọ. Đến nay đã thống kê có khoảng 60.000 chủ nhà trọ, tương 560.000 căn nhà trọ trên địa bàn TP.HCM và được phân làm 2 nhóm. Nhóm 1, chiếm 60%, là căn phòng trọ độc lập, nhóm 2 là người dân xây thêm nhà trọ kết hợp nhà ở. Qua rà soát có 90% căn nhà trọ đảm bảo các tiêu chí để ở. Tuy nhiên, trong đó có đến 30% căn nhà trọ chưa đảm bảo tiêu chí về PCCC. Do đó, các ngành, địa phương thống nhất đề xuất với UBND TP.HCM có chính sách chung để hỗ trợ nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM khẩn trương giải quyết chỗ ở cho hơn nửa triệu công nhân trong giai đoạn 2021-2030