Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 1 ngày, lại sát với Tết Nguyên đán nên lượng hành khách đi lại sẽ không tăng so với ngày thường. Do vậy, giá vé xe đi lại cũng sẽ không tăng.

TP.HCM không tăng giá vé xe đò Tết Dương lịch 2020

Phan Thị Diệu | 19/11/2019, 05:44

Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 1 ngày, lại sát với Tết Nguyên đán nên lượng hành khách đi lại sẽ không tăng so với ngày thường. Do vậy, giá vé xe đi lại cũng sẽ không tăng.

Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, Tết Dương lịch năm 2020, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày nên lượng hành khách sẽ không biến động nhiều so với ngày thường. Do vậy, bến xe này dự báo lượng phương tiện xuất bến và lượng hành khách sử dụng dịch vụ tại Bến xe Miền Đông sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước. Các nhà xe cam kết sẽ không tăng giá.

Tuy nhiên, trường hợp có biến động tăng, Bến xe Miền Đông sẽ điều động phương tiện tăng cường lệch tuyến, xe buýt, xe hợp đồng phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2020.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, Tết Dương lịch năm 2020, dự báo lượng hành khách tăng từ 2% đến 4% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2019. Vào ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2020 là ngày 1.1.2020, ước sản lượng hành khách đạt từ 36.000 đến 38.000 khách/ngày.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2020 trong 2 ngày, từ ngày 31.12.2019 đến hết ngày 1.1.2020. Đồng thời, tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé.

Về mức tăng giá vé bù chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Dương lịch, đại diện Bến xe Miền Tây nói rằng, qua thống kê các năm, dịp này các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM không tăng giá vé xe đò Tết Dương lịch 2020