TP.HCM kiến nghị Thủ tướng không tiếp tục giao Tập đoàn CT&D (thành lập tại Đài Loan) đầu tư dự án Khu tổng hợp thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhà ở khoảng 240 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

TP.HCM kiến nghị không giao dự án 240 ha ở Nhà Bè cho Tập đoàn CT&D

Phan Diệu | 28/05/2016, 11:22

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng không tiếp tục giao Tập đoàn CT&D (thành lập tại Đài Loan) đầu tư dự án Khu tổng hợp thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhà ở khoảng 240 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

UBND TP.HCM ngày 26.5 cho biết đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương không tiếp tục giao Tập đoàn CT&D đầu tư dự án Khu tổng hợp thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhà ở khoảng 240 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

UBND TP sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án này.

Cùng ngày, UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh bổ sung quy hoạch sân golf 9 lỗ trong khu vực quy hoạch sân tập golf 15 ha của dự án Khu Tổng hợp thể dục thể thao tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Khu đất 240 ha tại huyện Nhà Bè được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2000 với hình thức sân golf 36 lỗ.Đến năm 2011, TP yêu cầu điều chỉnh quy hoạch thành khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao hoặc khu công viên phần mềm công nghệ cao.

Đến tháng 5.2013, Ban quản lý khu Nam đã có quy hoạch khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư đã không thực hiện dự án theo phương án quy hoạch này.

Tập đoàn CT&Dthành lập vào năm 1989 tại Đài Loan. Tại Việt Nam, Tập đoàn CT&D đã đầu tư vào Khu chế xuất Tân Thuận dưới hình thức liên doanh với UBND TP.HCM, đại diện là Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tập đoàn này cũng đầu tư xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh dưới hình thức dự án BT (xây dựng và chuyển giao). CT&D đã lên kế hoạch khai thác và thu hồi vốn đầu tư thông qua lợi nhuận thu được từ phát triển kinh doanh, được thuê 600 ha đất dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Từ đó, một liên doanh giữa hai phía đã được thành lập một lần nữadưới tên gọiCông ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng.Công ty liên doanh này là đơn vị thực hiện phát triển khu đô thị mới Nam Sài Gòn, bao gồm cả khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Tập đoàn CT&D bỏ vốn xây dựng thêm nhà máy điện Hiệp Phước vào năm 1993, với công suất đất 375 MW, để cung cấp điện cho cả khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị mới.

Phan Diệu
Bài liên quan
Dự án Kusha: ‘Lá chắn thép’ đưa Ấn Độ vào kỷ nguyên phòng không siêu cấp?
Ngày 8.6.2025, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chính thức công bố Dự án Kusha, một hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới được kỳ vọng sẽ đưa quốc gia này vào nhóm các cường quốc sở hữu công nghệ đánh chặn hiện đại tương đương S-500 của Nga và THAAD của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Điều quan trọng nhất trong cuộc cách mạng về bộ máy là chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo, chủ động phục vụ người dân
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM kiến nghị không giao dự án 240 ha ở Nhà Bè cho Tập đoàn CT&D