Khoảng 12 giờ 30 ngày 15.4, người dân di chuyển qua tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 10) phát hoảng vì thấy khói bốc lên nghi ngút. Bình tĩnh xác định, mọi người phát hiện tại tầng 3 nhà có địa chỉ 446 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP.HCM đang bốc cháy.

TP.HCM: Lại một vụ cháy do sử dụng máy hàn sắt bất cẩn

Hồ Phước Đông | 15/04/2017, 14:10

Khoảng 12 giờ 30 ngày 15.4, người dân di chuyển qua tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 10) phát hoảng vì thấy khói bốc lên nghi ngút. Bình tĩnh xác định, mọi người phát hiện tại tầng 3 nhà có địa chỉ 446 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP.HCM đang bốc cháy.

Mọi người hô hoán báo cháy, di chuyển tài sản ra bên ngoài, lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa, hạn chế tốc độ lan của lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 1 lên phương án tiếp cận hiện trường, phong tỏa đám cháy để dập lửa. Nhiều chiến sĩ được trang bị bảo hộ lao vào bên trong đám cháy để cứu người.

Cột khói cao hàng chục mét

Nhiều vòi nước được triển khai, hàng chục chiến sĩ PCCC tham gia dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế, theo ghi nhận đến hiện tại không có thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản giá trị bị thiêu hủy.

Theo thông tin, nguyên nhân cháy bắt đầu từ việc người dân dùng máy hàn sắt gây ra hỏa hoạn. Hồi đầu năm, tại đường Phạm Văn Đồng cũng xảy ra một vụ cháy với lý do tương tự khiến một quán ăn bị thiêu rụi, tài sản thiệt hại cực lớn.

Đã có nhiều khuyến cáo về việc sử dụng máy hàn sao cho an toàn, thế nhưng chính sự cẩu thả và thiếu hiểu biết đã gây ra không ít vụ cháy làm thiệt hại lớn về tài sản.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Lại một vụ cháy do sử dụng máy hàn sắt bất cẩn