Chiều 22.1, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước.

TP.HCM lần đầu tổ chức Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và thể thao dưới nước

Tú Viên | 22/01/2022, 20:18

Chiều 22.1, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước.

Ngày hội Khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước TP.HCM năm 2022 sẽ diễn ra trong trong 2 ngày 22 và 23.1, tại Công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn. Đây là sự kiện nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tái khẳng định hình ảnh TP.HCM là điểm đến “an toàn – hấp dẫn – sôi động và tràn đầy hứng khởi” trên bản đồ du lịch Việt Nam, cũng như quốc tế, chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại TP.HCM trong năm 2022.

khinh-khi-cau-1-9480.jpeg
Chương trình “Đêm ấn tượng” lúc 19 giờ ngày 22.1.2022 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và khinh khí cầu - Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên

Bên cạnh đó, sự kiện cũng chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập TP.Thủ Đức (1.1.2021-1.1.2022) - thành phố của vùng đất giàu tiềm năng du lịch, với 34 tài nguyên du lịch văn hóa cùng nhiều điểm đến hấp dẫn như: Bảo tàng Áo Dài, chùa Bửu Long, chùa Hội Sơn, công viên văn hóa các dân tộc và Đền tưởng niệm các vua Hùng, các khu vui chơi giải trí, làng nghề…

Với kỳ vọng tạo bầu không khí vui tươi, an toàn đón Tết, ngành du lịch TP đã phối hợp với các đơn vị liên quan tạo ra chuỗi hoạt động ngày càng nhiều các sản phẩm mới lạ, độc đáo và các hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm thu hút người dân TP và khách du lịch,

Theo đó, các hoạt động chính tại sự kiện bao gồm, màn trình diễn khinh khí cầu vào các khung giờ từ 6 giờ - 9 giờ và 15 giờ 30 - 17 giờ 30 ngày 22 và 23.1. Có 16 khinh khí cầu, gồm 2 khinh khí cầu lớn, 2 khinh khí cầu dựng cố định, 12 khinh khí cầu nhỏ sẽ bay trên bầu trời thành phố.

do-lao.jpeg

Tiếp đến là hoạt động biểu diễn dù lượn, chương trình Diễu hành du thuyền và hoạt động thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn, từ khu vực trước nóc hầm Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn – cầu Phú Mỹ - nóc hầm Thủ Thiêm…

du-luon.jpeg
Hoạt động biểu diễn dù lượn sẽ được diễn ra vào 2 khung giờ: 9 giờ 30 phút - 10 giờ 30 và 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút - Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ngày hội tạo điều kiện để người dân, du khách dễ dàng thưởng lãm các hoạt động biểu diễn từ nhiều khu vực khác nhau ngoài Công viên nóc hầm vượt sông Sài Gòn. Chẳng hạn như khu vực bờ sông cuối đường đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội, Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, các tòa nhà cao ốc có hướng nhìn ra công viên Hầm Thủ Thiêm.

Song song đó, ngày hội còn có nhiều hoạt động dành cho người dân và khách tham quan như “nhảy bao bố”, “trò chơi may mắn”, “đố vui hái lộc đầu xuân”, các chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
một giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lần đầu tổ chức Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và thể thao dưới nước