Ngoài không ghi đầy đủ thông tin trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ Li Guang Qiu còn cố tình “vẽ bệnh” để “làm tiền” bệnh nhân đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt.

TP.HCM: Một bác sĩ nước ngoài “vẽ bệnh” bị tước chứng chỉ hành nghề

Hồ Quang | 23/12/2022, 14:24

Ngoài không ghi đầy đủ thông tin trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ Li Guang Qiu còn cố tình “vẽ bệnh” để “làm tiền” bệnh nhân đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt.

Ngày 23.12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay đã ra quyết định xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với nhiều bác sĩ vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

tphcm-motbac-si-nuoc-ngoai-ve-benh-bi-tuoc-chung-chi-hanh-nghe-hinh-anh(1).png
Một phòng khám có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM bị lực lượng chức xử phạt - Ảnh: PV

Trong số các bác sĩ bị xử phạt trên, có 1 bác sĩ nước ngoài là Li Guang Qiu. Đây là bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa đang làm việc tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (số 80- 82 đường Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bác sĩ Li Guang Qiu không ghi đầy đủ thông tin trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân; đặc biệt hơn vị bác sĩ này còn cố tình “vẽ bệnh” để trục lợi bệnh nhân.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện bác sĩ Li Guang Qiu có 2 sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh gồm: lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi.

Trước sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt bác sĩ Li Guang Qiu số tiền 9,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Các bác sĩ còn lại gồm: bác sĩ Trần Thị Bạch Vân (ngụ tại số 1503 - 1505 - 1507 - 1509 đường 3/2, phường 16, quận 11) bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh, và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; xử phạt bác sĩ Trần Minh Vũ (địa chỉ 99-109 đường Thuận Kiều, phường 4, quận 11) số tiền 36 triệu đồng về hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 1 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm; xử phạt bác sĩ Nguyễn Thị Vân (địa chỉ số 34-36 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) số tiền 2 triệu đồng về hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt nhiều đơn vị y tế khác vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh như: xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Jangin (địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) số tiền 70 triệu đồng; xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34- 36 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) số tiền 20 triệu đồng; xử phạt Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám (số 74 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3) số tiền 57 triệu đồng… 

Bài liên quan
TP.HCM sẽ siết chặt quản lý chợ hóa chất Kim Biên
Từ lâu, chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) là điểm kinh doanh tập trung hóa chất lớn của TP, trong đó có những hóa chất gây nguy hiểm, nếu sử dụng không đúng. Tuy nhiên công tác quản lý những hóa chất tại đây đang gặp nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việc triển khai trợ lý ảo giúp cán bộ, công chức nắm vững quy trình, nhiệm vụ. Đây cũng là công cụ nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu suất công vụ, tạo cơ sở đánh giá năng lực cán bộ và chất lượng phục vụ người dân của chính quyền.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Một bác sĩ nước ngoài “vẽ bệnh” bị tước chứng chỉ hành nghề