Để giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (Sở GTVT) nghiên cứu kiến nghị của UBND quận Gò Vấp về việc mở cổng sân bay tại quận Gò Vấp.

TP.HCM nghiên cứu mở cổng sân bay Tân Sơn Nhất tại quận Gò Vấp

Phan Diệu | 16/02/2017, 14:50

Để giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (Sở GTVT) nghiên cứu kiến nghị của UBND quận Gò Vấp về việc mở cổng sân bay tại quận Gò Vấp.

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM phải đề xuất việc mở cổng sân bay tại quận Gò Vấp cho UBND TP.HCM trong tháng 3.2017.

Theo Sở GTVT TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) hiện chỉ có một lối ra vào duy nhất, cơ sở hạ tầng phục vụ cảng chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch nên thường xảy ra ùn tắc. Vì vậy, để giảm ùn tắc giao thông phải triển khai đầu tư 5 dự án với tổng vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng.

Thứ nhất là xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài với tổng mức đầu tư 242 tỉ đồng, được xây dựng tại quận Tân Bình với 1 cầu vượt trực thông 1 chiều chữ Y gồm 2 nhánh. Trong đó, nhánh 1 từ đường Trường Sơn đi ga quốc tế (dài 303m), nhánh 2 từ điểm giao với nhánh 1 rẽ vào ga quốc nội (dài 153,8m). Dự án cũng cải tạo đường Trường Sơn, đường vào ga quốc nội, ga quốc tế, xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh.

Dự án thứ hai là xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) có tổng mức đầu tư 504 tỉ đồng. Sở GTVT TP sẽ xây dựng cầu vượt dạng chữ N, gồm 3 nhánh. Cụ thể, nhánh 1 theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (dài 367,7m), nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám về đường Nguyễn Thái Sơn (dài 362,82m) và nhánh 3 theo hướng đường Nguyễn Kiệm về đường Nguyễn Thái Sơn.

Cả 2 dự án trên đã được Sở GTVT khởi công xây dựng vào đầu tháng 2 năm nay.

Thứ ba là dự án cải tạo mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ ranh công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh). Dự án này có tổng mức đầu tư 166 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 137,5 tỉ đồng.

Thứ ba là mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Dự án này có tổng mức đầu tư255 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng 190 tỉ đồng.

Thứ tư là cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, quận Tân Bình. Tổng mức đầu tư 142 tỉ đồng, trong đó bồi thường giải phóng mặt bằng 104 tỉ đồng.

Thứ năm là dự án xây dựng cầu thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp; trong đósẽ xây cầu vượt thép dạng chữ Y theo nhánh Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám và Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm. Tổng mức đầu tư của dự án là 504 tỉ đồng.

Sân bay Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế 25 triệu khách mỗi năm. Tuy nhiên, hiệnsân bay đã đón 32 triệu, vượt 30% so với thiết kế. Do đó, không chỉ trong sân bay quá tải mà các tuyến đường bên ngoài sân bay thường xuyên bị ùn tắc cả ngoài khung giờ cao điểm.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
41 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM nghiên cứu mở cổng sân bay Tân Sơn Nhất tại quận Gò Vấp