Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM bắt đầu tăng trở lại, trong khi đó, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đã giảm xuống, ngành y tế TP đang xem xét kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ".

TP.HCM: Người dân miễn dịch cộng đồng với COVID-19 có xu hướng giảm

Hồ Quang | 18/04/2023, 12:19

Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM bắt đầu tăng trở lại, trong khi đó, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đã giảm xuống, ngành y tế TP đang xem xét kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ".

Ngày 18.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại thành phố có dấu hiệu tăng nhẹ với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5.

nguoi-dan-tphcm-co-mien-dich-covid-19-giam-xuong-con-96-7-hinh-anh(1).png
TP.HCM tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người thuộc nhóm nguy cơ - Ảnh: P.V

Hầu hết các ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây đều tập trung ở người cao tuổi. Trong khi đó, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm - từ 98,7% người dân TP có miễn dịch với SARS-CoV-2 vào tháng 9.2022 nay giảm xuống còn 96,7%. Trước tình hình trên, Sở Y tế TP đang xem xét kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.

Theo Sở Y tế, đầu tháng 12.2021, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TP đã thực hiện “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”, và chỉ trong 1 tháng triển khai đã lập nên danh sách 639.972 người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, phát hiện 25.642 người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 (chiếm tỷ lệ 4%), xét nghiệm tầm soát phát hiện 5.437 người mắc COVID-19 (chiếm tỷ lệ 0,8%).

Trạm y tế, trạm y tế lưu động đánh giá, phân loại với 4.670 F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà (86,4%), 4.471 F0 được sử dụng ngay thuốc kháng vi rút; 767 F0 được chuyển đến cơ sở điều trị để được chăm sóc, điều trị (13,6%). Tất cả danh sách F0 thuộc nhóm nguy cơ được chuyển đến mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để được tư vấn, thăm hỏi sức khỏe định kỳ, bao gồm cả việc chăm sóc các bệnh nền.

Bên cạnh đó, các Trung tâm y tế khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vắc xin ngay cho những người thuộc nhóm nguy cơ, đặc biệt là những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại được tiêm vắc xin tại nhà.

Qua chiến dịch, người chưa tiêm vắc xin đã được thuyết phục tiêm tại nhà, hoặc tại cơ sở y tế; người mắc COVID-19 nhưng không biết đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút, nhờ đó kéo giảm rõ rệt số trường hợp tử vong.

Tiếp nối những thành công của chiến dịch, TP tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch cho đến hết năm 2022, theo đó, người thuộc nhóm nguy cơ được mở rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19)...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Người dân miễn dịch cộng đồng với COVID-19 có xu hướng giảm