Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 21.9, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tân Bỉnh cho biết đã 54 ngày kể từ khi ghi nhận ca bệnh sau cùng nhưng thành phố vẫn còn một trường hợp tái dương tính là bệnh nhân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

TP.HCM: Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tái dương tính với COVID-19

21/09/2020, 18:44

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 21.9, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tân Bỉnh cho biết đã 54 ngày kể từ khi ghi nhận ca bệnh sau cùng nhưng thành phố vẫn còn một trường hợp tái dương tính là bệnh nhân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp - Ảnh: HMC

Một bệnh nhân tái dương tính

Theo ông Bỉnh, từ đầu mùa dịch đến nay, TP.HCM đã phát hiện 17 trường hợp dương tính COVID-19 trở lại sau xuất viện. Hiện tại, 16/17 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện. Trong đó, ca tái dương tính mới nhất là bệnh nhân 912.

Đây là bệnh nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở phía bắc, đi xe khách vào TP.HCM. Ngày 29.7, Công an quận Bình Tân phát hiện người này và đưa vào khu cách ly tập trung ở Củ Chi. Ngày 12.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra COVID-19 (lần 3) và có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngày 7.9, với kết quả xét nghiệm âm tính, người này được chuyển cách ly, theo dõi tại Củ Chi. Tuy nhiên, đến ngày 14.9, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với COVID-19 nên được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Ông Bỉnh cho biết đến nay là 54 ngày kể từ ghi nhận ca bệnh sau cùng, TP.HCM chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Hiện tại, thành phố còn 24 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện.

Chuẩn bị mọi phương án để giám sát người nhập cảnh

Đề cập đến công việc thời gian tới, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói rằng Sở Y tế đang chuẩn bị các phương án, quy trình tổ chức cho những người nhập cảnh từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia). Những người nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay, cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 6 (muốn đi đâu phải có xe đi riêng), sau đó cách ly 8 ngày tại nơi cư trú, hạn chế đi lại và lấy mẫu xét nghiệm tiếp vào ngày 14.

Sở Y tế cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thêm 18 cơ sở lưu trú có thu phí với tổng số là 25 khách sạn, quy mô lên 2.329 giường. Cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng các cơ sở lưu trú để đáp ứng nhu cầu cách ly y tế cho người nhập cảnh trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặc biệt lưu ý các trường hợp nhập cảnh. Những người nhập cảnh phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19 của nước sở tại, sau đó phải tiếp tục được cách ly theo yêu cầu của y tế Việt Nam. Những người nhập cảnh ngắn ngày được khuyến cáo không tham gia các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn.

Ông Liêm yêu cầu tiếp tục xem xét cho phép nhập cảnh các chuyên gia, người lao động chuyên môn cao nước ngoài vào làm việc; triển khai hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ngành y tế.

Sở Y tế phối hợp với quận, huyện giám sát các cơ sở cách ly tập trung. Sở Y tế cũng cần làm việc với các đơn vị liên quan để trình sớm danh sách bổ sung cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly y tế cho người nhập cảnh trong thời gian tới.

TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc xét nghiệm cho người nhập cảnh tại cửa khẩu. Với trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, cần xét nghiệm nhanh và yêu cầu theo dõi, giám sát để họ không tham gia các hoạt động tụ tập nơi công cộng như karaoke, vũ trường, quán bar…

Về quy trình giải quyết cho người nhập nhập cảnh là các chuyên gia, người lao động tay nghề cao và các đối tượng có liên quan, ông Liêm nói rằng các cơ quan, đơn vị chức năng cần bàn bạc thống nhất theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia về dịch bệnh COVID-19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tham mưu cho UBND TP.HCM về việc xét duyệt hồ sơ nhập cảnh.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tái dương tính với COVID-19