TP.HCM ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank do ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng nhóm.

TP.HCM ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank

Tú Viên | 24/03/2022, 07:19

TP.HCM ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank do ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng nhóm.

Tối 23.3, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tiếp bà Manuela V.Ferro, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của World Bank về về tài chính, nguồn vốn cũng như hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quản trị, xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển… mà World Bank hỗ trợ cho TP.HCM như dự án vệ sinh môi trường, giao thông xanh… có giá trị ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của TP.

Lãnh đạo Thành phố  đánh giá cao ý nghĩa của các dự án lớn mà Ngân hàng Thế giới đã triển khai, hỗ trợ tại Thành phố như: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố - giai đoạn 2; Dự án Phát triển Giao thông Xanh; Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2. Ông Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp cùng Thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. 

“TP.HCM đã triển khai việc xây dựng tổ công tác chung với các chuyên gia World Bank. Lãnh đạo sở, ngành của TP sẽ rà soát chiến lược, trọng tâm ưu tiên, nguồn lực,  để triển khai dự án hiệu quả.” - Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết; đồng thời mong muốn World Bank cùng TP giám sát tổ công tác chung; tiếp tục hỗ trợ, kết nối các nguồn lực từ các định chế tài chính quốc tế, nhà đầu tư với sự phát triển của TP.HCM.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố sau đại dịch COVID-19, ông Phan Văn Mãi khẳng định hiện nay, Thành phố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế. Chính vì vậy, TP.HCM rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong quá trình tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển sau đại dịch. 

Bà Manuela V.Ferro, Phó chủ tịch World Bank bày tỏ vinh dự được đồng hành cùng TP tìm động lực tăng trưởng mới, xây dựng TP hiện đại, đáng sống. 

Bà Manuela V.Ferro cũng nhận định, hiện nay TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng có thuận lợi và hiện có nhiều nhà đầu tư hướng đến TP.HCM nơi có môi trường, điều kiện sản xuất kinh doanh tốt, nguồn nhân lực tốt. World Bank mong muốn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia khác qua hoạt động phân tích, hỗ trợ tư vấn, mời chuyên gia, người làm thực tiễn từ các TP điển hình. Bà Manuela V.Ferro cũng chia sẻ vui mừng về tiến độ hợp tác nhóm công tác chung, giúp nhận diện vấn đề hợp tác, giải pháp tham vấn người dân trong giải quyết vấn đề. World Bank sẽ tăng cường hợp tác với TP.HCM, dành thời gian cho TP trong thời gian tới; và World Bank cam kết mạnh mẽ đối với công việc này, để đưa ra giải pháp, hành động cụ thể, khả thi.

Bà Manuela V.Ferro bày tỏ ấn tượng trước kết quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam, cũng như của TP.HCM. Bà Manuela V.Ferro khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Thành phố là một minh chứng, một thông điệp về cuộc sống an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành phố mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác với Ngân hàng Thế giới, đặc biệt trong phối hợp rà soát các vấn đề phát triển chiến lược; xác định trọng tâm ưu tiên hợp tác giữa hai bên trong phát triển kinh tế, đô thị, xã hội của Thành phố. 

Thành phố và Ngân hàng Thế giới đã và đang triển khai việc xây dựng tổ công tác chung, cùng rà soát, nghiên cứu xây dựng chiến lược hợp tác, các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm, đề xuất xây dựng danh mục dự án, công trình, chương trình hợp tác tiềm năng giữa hai bên trong thời gian dài hạn... TP.HCM cam kết quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện cho nhóm công tác chung giữa hai bên hoạt động hiệu quả, góp phần đưa hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất. 

Nhân dịp này, Thành phố ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank do ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng nhóm.

Ngay sau buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch World Bank Manuela V.Ferro chứng kiến và trao giấy chứng nhận thành lập nhóm công tác chung World Bank và TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM ra mắt Nhóm công tác chung với World Bank