Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động tại công trường xử lý rác Đông Thạnh cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Thới Hiệp và cụm công nghiệp Quang Trung.

TP.HCM riết ráo xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường

Phan Diệu | 31/05/2016, 17:44

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động tại công trường xử lý rác Đông Thạnh cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Thới Hiệp và cụm công nghiệp Quang Trung.

Ngày 31.5, theo thông từ UBND TP.HCM, cơ quan này vừa giao Sở Tài nguyên -Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động tại công trường xử lý rác Đông Thạnh cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Thới Hiệp và cụm công nghiệp Quang Trung (q.12). Nếu phát hiện ra các trường hợp vi phạm môi trường thì cần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, lãnh đạoTP.HCM cũng giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phốtiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quang tuyến kênh Trần Quang Cơ (rạch Cầu Dừa).

Trước đó, ngày 12.5, Sở Tài nguyên -Môi trường TP.HCM cũng đã kiểm tra thực tế hai địa điểm được người dân phản ảnh gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, ở rạch Cầu Dừa, ranh giới giữa huyện Hóc Môn và quận 12, đoàn công tác của Sở Tài nguyên -Môi trường ghi nhận nước rạch đen thui, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều đoạn rạch nước không chảy nổi, lục bình và cỏ dại mọc kín làm ngưng cả dòng chảy.

Bờ rạch phía quận 12 có một số cơ sở chăn nuôi xả nước thải trực tiếp ra rạch, các cơ sở chế biến gỗ, may mặc có ống xả nước ra rạch.

Phan Diệu
Bài liên quan
Chủ tịch UBND TP.HCM: Công tác PCCC đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng
Chiều 10.4, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 28.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM riết ráo xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường