Vụ CSGT chạy xe đặc chủng truy đuổi và đạp ngã một nam thanh niên đi xe máy trên đường 3 Tháng 2 (Q.10, TP.HCM) gây xôn xao dư luận vào sáng 14.12, hiện CSGT này đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ sự xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo dòng thời sự

TP.HCM: Tạm đình chỉ công tác CSGT truy đuổi, đạp ngã xe máy

Tú Viên 15/12/2023 11:54

Vụ CSGT chạy xe đặc chủng truy đuổi và đạp ngã một nam thanh niên đi xe máy trên đường 3 Tháng 2 (Q.10, TP.HCM) gây xôn xao dư luận vào sáng 14.12, hiện CSGT này đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ sự xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 15.12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Dương Hải thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, liên quan đến clip CSGT này đạp ngã người đi xe máy lan truyền trên mạng xã hội ngày 14.12.

Theo xác minh, trưa 5.12, đại úy Hải làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường đảm trách. Khi đến giao lộ 3 Tháng 2 - Sư Vạn Hạnh (Q.10) ông Hải phát hiện nam thanh niên tên T.H (30 tuổi) chạy xe máy ngược chiều. Đại úy Hải ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người vi phạm bỏ chạy.

csgt.jpeg
Cảnh trong clip CSGT đạp ngã thanh niên đi xe máy lan truyền trên mạng xã hội ngày 14.12

Đại úy Hải đã đuổi theo, người vi phạm đã lạng lách rồi tăng ga bỏ chạy. Đại úy Hải tiếp tục truy đuổi.

Khi đến khu vực trước rạp hát Hòa Bình, đại úy Hải áp sát được người vi phạm, người này lại vọt lên vỉa hè để tiếp tục bỏ chạy. Chọn lúc thanh niên kia vừa cho xe xuống lòng đường, đại úy Hải áp sát và đạp vào xe, làm cả thanh niên và xe máy ngã xuống.

Đội CSGT Bàn Cờ đã lập biên bản thanh niên H. các lỗi: đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Mặc dù vậy, lãnh đạo CSGT TP.HCM cho rằng hành động của đại úy Hải đạp vào xe của người vi phạm gây phản cảm, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CSGT, và nguy hiểm cho người trên đường, nên PC08 đã tạm đình chỉ công tác của đại úy Hải để làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Tạm đình chỉ công tác CSGT truy đuổi, đạp ngã xe máy