Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng tỉ lệ thất thoát nước ở TP gần 30% là quá cao, việc tính phần này vào giá nước khiến người dân phải trả tiền cao hơn là không thể chấp nhận được. Bí thư Thăng yêu cầu ngành cấp nước TP phải kéo giảm tỉ lệ thất thoát xuống dưới 10%.

TP.HCM thất thoát nước sạch 940 tỉ và người dân phải trả giá là điều khó chấp nhận

Anh Tú (tổng hợp) | 11/02/2017, 13:35

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng tỉ lệ thất thoát nước ở TP gần 30% là quá cao, việc tính phần này vào giá nước khiến người dân phải trả tiền cao hơn là không thể chấp nhận được. Bí thư Thăng yêu cầu ngành cấp nước TP phải kéo giảm tỉ lệ thất thoát xuống dưới 10%.

Sáng 11.2, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có cuộc làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco). Theo báo cáo của Sawaco được báo Người lao động trích dẫn, năm 2016, TP.HCM phát hơn 626 triệu m3 nước sạch nhưng lượng nước có thu tiền và sử dụng cho các hoạt động hữu ích chỉ hơn 449 triệu m3. Nghĩa là có khoảng 177 triệu m3 đã bị thất thoát.

Sawaco cho hay tỉ lệ nước thất thoát thất thu bình quân năm 2016 của toàn đơn vị hiện là 28,31%, tương đương khoảng 177 triệu m3 . Nếu tính theo giá nước thấp nhất là 5.300 đồng/m3 thì tổng số tiền thất thoát nước sạch trong năm 2016 đã lên đến gần 940 tỉ đồng. Trong năm 2017, Sawaco giảm tỉ lệ nước thất thoát thất thu còn dưới 26% và giảm dần theo lộ trình…

PLO dẫn lời Bí thư Thành ủy TP.HCMĐinh La Thăng cho rằng tỉ lệ thất thoát nước ở TP gần 30% là quá cao, việc tính phần này vào giá nước khiến người dân phải trả tiền cao hơn là không thể chấp nhận được. Bí thư Thăng yêu cầu ngành cấp nước TP phải kéo giảm tỉ lệ thất thoát xuống dưới 10%.

Theo Sawaco, năm 2016 đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, đồng thời phải triển khai thực hiện các dự án phát triển mạng cấp 1, cấp 2 để tiêu thụ các nguồn nước mới từ Nhà máy nước Thủ Đức 3, Tân Hiệp 2.

Đến cuối năm 2016, tổng số hộ dân TP được cấp nước sạch là hơn 1,9 triệu hộ, đạt tỉ lệ 100%, tăng hơn 12% so năm 2015. “Việc Sawaco hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân TP được cấp nước sạch đã được bình chọn là một trong 10 sự kiện về kinh tế - văn hóa - xã hội của TP” - đại diện Sawaco thông tin.

Đánh giá cao nỗ lực của Sawaco trong việc thực hiện thành công chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch trong năm 2016 nhưng khi nghe lãnh đạo Sawaco báo cáo nhiều nơi dù được gắn đồng hồ nhưng không sử dụng hoặc sử dụng ít thì Bí thư Thăng không hài lòng.

Bí thư Thăngyêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chuyển qua sử dụng nước sạch nhằm bảo vệ sức khỏe của chính người dân. “Một số khu vực nông thôn mới được cấp nước sạch, Sawaco cần có chính sách ưu đãi để khuyến khích người dân sử dụng. Đối với những hóa đơn trên 300.000 đồng, có thể tổ chức bốc thăm trúng thưởng các vật dụng như quạt máy, nồi cơm điện,…” – Bí thư Thăng gợi ý.

Sau buổi làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), ôngĐinh La Thăng cùng các lãnh đạo TP đã uống nước tại vòi nước trước trụ sở Sawaco để khẳng định nguồn nước sạch.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM thất thoát nước sạch 940 tỉ và người dân phải trả giá là điều khó chấp nhận