Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa cho biết Chủ tịch UBND quận này đã ký quyết định cách chức bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (P.Hòa Minh, Liên Chiểu) do không hoàn thành nhiệm vụ điều hành, quản lý để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thu chi tài chính.

Đà Nẵng: Cách chức hiệu trưởng mầm non vì sai phạm thu chi tài chính

Lê Đình Dũng | 11/02/2017, 09:44

Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa cho biết Chủ tịch UBND quận này đã ký quyết định cách chức bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (P.Hòa Minh, Liên Chiểu) do không hoàn thành nhiệm vụ điều hành, quản lý để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thu chi tài chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9.2.2017. Trước đó, Thanh tra quận Liên Chiểu đã có kết luận luận số 7 về sai phạm trên 628 triệu đồng tại Trường mầm non Tuổi Ngọc. Trong đó, tiền năng khiếu hơn 195 triệu đồng, phần chênh lệch tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và sữa hàng ngày của trẻ hơn 433 triệu đồng.

Trong số này, bà Ngô Thị Hòa lấy sử dụng cho mục đích cá nhân hơn 199 triệu đồng (bao gồm tiền năng khiếu không nhập quỹ hơn 73 triệu đồng, phần chênh lệch tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và sữa hàng ngày của trẻ hơn 126 triệu đồng).

Thanh tra quận Liên Chiểu kiến nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của thanh tra hơn 632 triệu đồng.Nhà trường chịu trách nhiệm thu hồi và giao nộp số tiền chi không đúng mục đích sử dụng, chi không có chứng từ… trên 432 triệu đồng.

Quyết định do Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Đàm Quang Hưng ký

Thanh tra quận Liên Chiểu cũng yêu cầu nhà trường lập phương án trả lại số tiền sai phạm này cho học sinh. Đối với sai phạm của bà Ngô Thị Hòa, kiến nghị UBND quận xử lý nghiêm. Đối với kế toán, thủ quỹ nhà trường, yêu cầu tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh. Thanh tra cũng kiến nghị UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Sau kết luận này, bà Hòaphải bàn giao toàn bộ công việc, nhiệm vụ đang làm, tài sản đang quản lý và các vấn đề khác có liên quan cho người được phân công phụ trách.

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Cách chức hiệu trưởng mầm non vì sai phạm thu chi tài chính