TP.HCM sẽ lắp đặt điểm đón taxi, kết hợp khai thác quảng cáo thương mại (có thu phí) tại 6 vị trí thuộc trung tâm quận 1 như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Alexandre Rhodes…

TP.HCM thí điểm lắp 6 điểm đón taxi tại quận 1

Phan Diệu | 29/09/2017, 18:03

TP.HCM sẽ lắp đặt điểm đón taxi, kết hợp khai thác quảng cáo thương mại (có thu phí) tại 6 vị trí thuộc trung tâm quận 1 như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Alexandre Rhodes…

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Chủ tịch UBND quận 1 tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm đầu tư lắp đặt điểm đón taxi, kết hợp khai thác quảng cáo thương mại (có thu phí) tại 6 vị trí thuộc trung tâm quận 1. Thời gian thực hiện thí điểm là 6 tháng, kể từ ngày 1.10.2017.

Việc lập các điểm đón taxi ở trung tâm nhằm chấn chỉnh tình trạng các taxi dừng đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là khu vực đông khách du lịch trên địa bàn phường Bến Nghé và Bến Thành, từng bước đưa loại hình vận tải này đi vào nề nếp.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã cho phép quận 1 phối hợp với Hiệp hội taxi thành phố thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư 5 điểm đón taxi tại khu vực trung tâm, theo đề xuất của quận này và Sở Giao thông vận tải.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải, TP.HCM đang có hàng chục ngàn đầu taxi truyền thống, chưa kể hơn 5.000 taxi Grab, Uber. Do thiếu bến bãi, hầu hết taxi đều sử dụng phần diện tích trước cửa các nhà hàng, khách sạn, lòng đường thành những nơi đón trả khách, khiến mật độ giao thông tại trung tâm vốn đã đông đúc càng thêm chật chội, hỗn loạn.

Tại một số trục đường tại trung tâm nhưBùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi... mật độ taxi hoạt động dày đặc. Việc hàng chục nghìn taxi trên địa bàn không có bến bãi là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng thêm trầm trọng.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM thí điểm lắp 6 điểm đón taxi tại quận 1