Ngày 23.9, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khấu trang nơi công cộng hoặc địa điểm tập trung đông người. Việc này nhằm để ngăn ngừa làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tiếp tục xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Phan Thị Diệu | 23/09/2020, 14:03

Ngày 23.9, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khấu trang nơi công cộng hoặc địa điểm tập trung đông người. Việc này nhằm để ngăn ngừa làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, trong đó thực hiện hiệu quả công tác phòngchống dịch bệnh để sớm phục hồi sản xuất - kinh doanh. Mục tiêu của TP.HCM là phấn đấu đến cuối năm 2020, thành phố không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhất là từ nay đến hết tháng 10, đảm bảo điều kiện tốt nhất tiến hành Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11.

UBND TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ gìn vệ sinh, sát khuẩn, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc... đểdần hình thành nếp sống phù hợp trong tình hình mới, an toàn với dịch bệnh. Các sở ngành, quận huyện thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phòngchống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người, hội nghị, hội chợ, hội thảo...

Riêng Sở Du lịch được giao thẩm định thêm các cơ sở lưu trú để mở rộng các địa điểm cách ly có thu phí, đáp ứng nhu cầu cách ly y tế cho người nhập cảnh. Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án giải quyết các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày, nhất là công tác xét nghiệm, quá trình di chuyển, thực địa của các chuyên gia nước ngoài.

TP.HCM sẽ nghiên cứu việc xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 ngay tại sân bay đối với người nhập cảnh; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện khai báo y tế để giám sát tại địa phương đối với những người từ Đà Nẵng vào TP.HCM từ ngày 7.9.

Sở Y tế cần cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó với dịch bệnh phù hợp theo từng cấp độ nguy cơ; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, không để lây lan trong các cơ sở y tế; mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cán bộ y tế.

Ngoài ra, Sở Thông tin - Truyền thông được giao thường xuyên tuyên truyền về công tác phòngchống dịch bệnh trong tình hình mới cũng như về thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh lý nền. TP.HCM khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone; kiên quyết bác bỏ và xử lý nghiêm việc đăng tải, phát tán các thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tiếp tục xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng