Với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước”, Hội Hoa Xuân Tết Nguyên đán 2020 sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 19 đến ngày 30.1.2020 tại Công viên Tao Đàn. Còn chợ hoa tết được tổ chức tại nhiều công viên lớn và các quận huyện.

TP.HCM tổ chức Hội Hoa Xuân, chợ hoa tết ở nhiều công viên lớn

Phan Thị Diệu | 09/12/2019, 20:25

Với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước”, Hội Hoa Xuân Tết Nguyên đán 2020 sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 19 đến ngày 30.1.2020 tại Công viên Tao Đàn. Còn chợ hoa tết được tổ chức tại nhiều công viên lớn và các quận huyện.

Ngày 9.12, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và chợ hoa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước”, Hội Hoa Xuân năm nay sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 19 đến ngày 30.1.2020, tại Công viên Tao Đàn (số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1).

Hội Hoa Xuân sẽ trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh... trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn; trưng bày cắm hoa nghệ thuật; biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...); các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực...

Vé vào cổng Hội Hoa Xuân là 30.000 đồng/vé/người, trẻ em dưới 12 tuổi (thấp hơn 1,2m) được miễn vé.

Trong khi đó, chợ hoa tết được tổ chức tại công viên 23 tháng 9 với 700 lô, tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp; công viên Gia Định là 800 lô và công viên Lê Văn Tám là 300 lô. Thành phố sẽ bố trí một số khu vực xung quanh các công viên làm bãi giữ xe phục vụ người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa tết. Chợ hoa tết cũng được tổ chức tại các quận huyện với 163 vị trí.

Tương tự như hàng năm, Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cũng được tổ chức tại khu hồ Bán Nguyệt - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 từ ngày 17 đến ngày 24.1; riêng đường Xuân Phú Mỹ Hưng kéo dài đến ngày 29.1.

Với điều kiện đặc thù của vùng sông nước, chợ hoa tết tại quận 7 và quận 8 cũng được tổ chức dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn tại 2 bến thủy nội địa, bên trong khu cư xá Ngân Hàng; bến Bình Đông và chợ đầu mối nông sản Bình Điền để phát huy lợi thế về giao thông thủy, mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”.

Các chợ hoa tết được tổ chức đồng loạt từ ngày 17.1 đến 12 giờ ngày 24.1. Riêng chợ hoa tết quận 7 và quận 8 tổ chức từ ngày 9 đến ngày 24.1.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tổ chức Hội Hoa Xuân, chợ hoa tết ở nhiều công viên lớn