Trước giờ bóng lăn, các nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Minh Tiệp tin tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Sao Việt tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan giành HCV SEA Games 30

Tiểu Vũ | 08/12/2019, 19:17

Trước giờ bóng lăn, các nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Minh Tiệp tin tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Vào lúc 19 giờ tối nay (8.12) thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận chung kết SEA Games 30 với đối thủ nhiều duyên nợ, Thái Lan. Trong những lần chạm trán gần đây, tuyển nữ Việt Nam từng hạ Thái Lan cũng ở trận chung kết AFF Cup 2019 vào tháng 9 vừa qua. Ở vòng bảng SEA Games 30, hai đội hoà nhau với tỷ số 1-1.

Trước giờ bóng lăn, các nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Minh Tiệp tin tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Nữ Việt Nam - Nữ Thái Lan: Chờ vàng từ thầytrò HLV Mai Đức Chung

Cách đây 1 giờ Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân lời động viên các tuyển thủ nữ Việt Nam: "Vô chung kết là quá giỏi rồi. Chiến thắng là niềm tự hào như nhau. Nam nữ gì cũng vậy. Cố lên các cô gái. Tôi sẽ coi để cổ vũ các bạn", nữ chínhHai Phượngchia sẻ.

Trong khi đó Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ:"Xin ủng hộ bóng đá nữ Việt Nam nhé! Thương chúc các em nhiều sức khoẻ, tấn công liên tục, ghi bàn ào ào! Bao năm qua các em luôn mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ngay cả khi từ nhiều năm trước, khi mà chúng ta chưa có thế hệ vàng đều như ngày nay.....".

Ca sĩ Phương Thanh kêu gọi mọi người ủng hộ bóng đá nữ

Diễn viên Minh Tiệp kêu gọi: "Tối nay đội tuyển nữ của chúng ta sẽ thi đấu để tranh giải huy chương vàng, cả nhà hãy cùng cổ vũ và yêu bóng đá nữ như bóng đá nam nhé. Các bạn ý rất vất vả, hy sinh và mong đợi sự cổ vũ của chúng ta. Chúng tôi luôn bên các em. Chúc các em sẽ mang huy chương vàng về".

Bước vào trận chung kết SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch trong khi Thái Lan là đương kim Á quân.

Bóng đá nữ SEA Games bắt đầu khởi tranh từ SEA Games lần thứ 13 năm 1985 tại Thái Lan và ở giải đấu này, đội nữ Thái Lan giành HCV lần đầu tiên. Việt Nam bắt đầu tham gia nội dung bóng đá nữ từ năm 1987 và đoạt ngay HCĐ. Từ SEA Games 2007-2017, trừ 2 kỳ không có bóng đá nữ (2011, 2015), ngôi vô địch lần lượt hoán đổi giữa hai kỳ phùng địch thủ trong trận chung kết: Thái Lan (2007), Việt Nam (2009), Thái Lan (2015), Việt Nam (2017).

Như vậy đến trước trận chung kết tại SEA Games 30 ngôi vô địch chỉ thuộc về Việt Nam và Thái Lan. Hiện tỷ số là 5 đều.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao Việt tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan giành HCV SEA Games 30