Chiều 22.11, tại UBND Q.1 (TP.HCM) đã diễn ra lễ họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2023).

Triển khai thí điểm chuyển đổi số ‘Giải pháp giao, nhận thông minh trong lĩnh vực từ thiện’

Tú Viên | 22/11/2023, 17:45

Chiều 22.11, tại UBND Q.1 (TP.HCM) đã diễn ra lễ họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2023).

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-CTĐ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Q.1 (TP.HCM) về thực hiện thí điểm chuyển đổi số trong hoạt động Chữ thập đỏ với tên gọi “Giải pháp giao, nhận thông minh trong lĩnh vực từ thiện”, nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ Q.1 phối hợp cùng Công ty cổ phần Santa thực hiện chương trình vận động từ thiện xã hội với chủ đề “Thương già, yêu trẻ” với nhiều nội dung thiết thực.

z4904941567871_aca70ae9bb278d6fcfb90a2427e0549b.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm - Ảnh: Tú Viên

Dịp này, Công ty cổ phần Santa cùng Hội CTĐ Q.1 cũng đã ký kết hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng tiềm năng đóng góp của mạnh thường quân thông qua việc chuyển đổi số, giúp việc tiếp nhận vật phẩm từ thiện dễ dàng và tiện lợi hơn.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội, mà còn là sự phối hợp thực hiện chương trình vận động từ thiện xã hội với chủ đề “Thương già, yêu trẻ” giữa Hội CTĐ Q.1 và Công ty cổ phần Santa.

Theo đó, từ ngày 22.11, Hội CTĐ Q.1 (50 Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) bắt đầu triển khai thí điểm chuyển đổi số với tên gọi “Giải pháp giao, nhận thông minh trong lĩnh vực từ thiện”, với tủ SantaPocket của Công ty cổ phần Santa được trang bị tại điểm.

z4904941565492_728b917575f644e0591faef3670b9876.jpg
Cách thức giao, nhận quà tại tủ SantaPocket thông qua mã QR - Ảnh: Tú Viên

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội CTĐ Q.1, TP.HCM, cho biết: “Chương trình “Thương già, yêu trẻ” được thực hiện trên tinh thần cùng chung tay để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Các mạnh thường quân cũng dễ dàng khi tiếp cận và gửi quà tặng, vật phẩm qua SantaPocket do có hệ thống và phần mềm quản lý, từ đó Hội CTĐ Q.1 và Công ty cổ phần Santa có thể quản lý chặt chẽ, minh bạch quà tặng giữa người cho và người nhận. Ngoài ra, hoạt động này hoàn toàn không phát sinh lợi nhuận, chúng tôi thực hiện trên tinh thần tự nguyện”.

z4904941550888_2af5882e125779f980415420203480ba.jpg
Tủ SantaPocket được trang bị tại điểm giao, nhận quà từ thiện - Ảnh: Tú Viên

Đối với chương trình từ thiện “Thương già, yêu trẻ”, trong khung thời gian 8 - 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, các nhà hảo tâm có thể thực hiện quyên góp thông qua việc gửi trực tiếp tại tủ SantaPocket đặt tại Hội CTĐ Q.1 hoặc gửi đến bất kỳ tủ SantaPocket ở gần nơi ở hoặc làm việc để thuận tiện nhất cho việc gửi tặng.

Các món quà trao tặng sẽ được đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển đến hệ thống tủ đặt tại số 50 Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1.

Các phần quà có thể trao tặng bao gồm tã giấy, tã dán tiện lợi dùng một lần cho người cao tuổi và trẻ em tại các bệnh viện Q.1 và các loại sách phù hợp nhằm đóng góp cho thư viện trường học các điểm tại TP.HCM.

Bài liên quan
Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y tế hướng đến sự phục vụ người dân
Sáng 25.4, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo Chuyển đổi số ngành y tế Đồng Nai lần thứ nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai thí điểm chuyển đổi số ‘Giải pháp giao, nhận thông minh trong lĩnh vực từ thiện’