Vào tháng 12 tới, họa sĩ Hà Hùng Dũng sẽ tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân “Của để dành” với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật đủ mọi thể loại như tranh sơn dầu, tượng, gốm, thêu…với mục đích gây quỹ từ thiện.

Triển lãm “Của để dành”, họa sĩ Hà Hùng Dũng đấu giá tác phẩm quyên tiền làm từ thiện

thyhang | 01/10/2020, 15:39

Vào tháng 12 tới, họa sĩ Hà Hùng Dũng sẽ tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân “Của để dành” với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật đủ mọi thể loại như tranh sơn dầu, tượng, gốm, thêu…với mục đích gây quỹ từ thiện.

Những tác phẩm này được họa sĩ Hà Hùng Dũng lưu giữ suốt nhiều năm qua, được anh mua từ bạn bè – những nghệ sĩ, họa sĩ. Và tất cả sẽ được trưng bày trong triển lãm cá nhân “Của để dành” của anh vào đầu tháng 12 tới, và sẽ bán đấu giá quyên tiền từ thiện, ủng hộ cho quỹ “Sa Pa ngày về”.

Vốn là người say mê hoa nét văn thổ cẩm và vẻ đẹp quyến rũ của vùng Tây Bắc, Hà Hùng Dũng dành nhiều thời gian nhất có thể để đến Sapa, Hà Giang, Đồng Văn… biết bao lần để nhìn ngắm, trải nghiệm, khám phá theo cách riêng của người họa sĩ và để rồi thăng hoa trong các tác phẩm của mình, từ gốm, đến tranh… và hàng loạt tác phẩm đều mang dấu ấn của vùng đất quyến rũ này. Không chỉ sáng tác, người họa sĩ đất phương Nam còn tham gia các hoạt động từ thiện.

Hoạ sĩ Hà Hùng Dũng nói rằng: “Mình sống và cho đi như thế nào, thì vũ trụ sẽ trả lại mình như thế, tự nhiên không bạc đãi ai. Chỉ cần sống giản dị đi một xíu, tiết kiệm lại, hễ cứ bán được một tác phẩm thì tôi lại dùng 50% số tiền đó để đi mua tác phẩm của đồng nghiệp, và hầu hết tác phẩm đều được trao cho nhau sở hữu với “giá yêu thương”. Cũng chính vì lẽ đó, tôi dự kiến triển lãm đấu giá để nếu người mua có đủ duyên mang những đứa con tinh thần của chúng tôi về nhà họ thì các em bé nghèo ở Sa Pa lại có thêm những khoản hỗ trợ tốt nhất, được nhận thêm sách vở, áo quần”.

Một tác phẩm của họa sĩ Hà Hùng Dũng

Trong hơn 10 năm qua, họa sĩ Hà Hùng Dũng đã có nhiều cuộc triển lãm cá nhân mang dấu ấn về vùng đất Tây Bắc như Mơ hoang, Hà Giang ơi, Sapa ngày về… và tham gia khoảng 30 cuộc triển lãm nghệ thuật.

Minh An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm “Của để dành”, họa sĩ Hà Hùng Dũng đấu giá tác phẩm quyên tiền làm từ thiện