Ngày 23.11, Viện Pháp tại TP.HCM thông tin, buổi khai mạc triển lãm “Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi” sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 25.11 tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Triển lãm 'Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi' tại TP.HCM

Tú Viên | 23/11/2022, 14:37

Ngày 23.11, Viện Pháp tại TP.HCM thông tin, buổi khai mạc triển lãm “Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi” sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 25.11 tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Triển lãm “Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi” do 40 kiến trúc sư đã giành giải thưởng Global Award for Sustainable Architecture thiết kế.

nha-khach-danh-cho-cac-ban-tre-tai-tinh-chiet-giang.jpg
Nhà khách dành cho các bạn trẻ được tạo bằng tre và bùn tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

Thông qua các dự án điển hình được giới thiệu tại triển lãm, khán giả sẽ có dịp khám phá những thay đổi trong ngành kiến trúc, phức tạp và đa dạng trên thế giới nhằm giải quyết những vấn đề ưu tiên mà thế giới đang phải đối mặt như: dân số, đô thị, sinh thái, năng lượng… Đây cũng là dịp để suy nghĩ về giá trị đạo đức, tính thẩm mỹ dựa trên sự trao đổi, tinh thần cởi mở với những kiến thức mới, cam kết và phát triển bền vững.

trung-tam-lam-nghiep-vung-wallonie-bi.jpg
Trung tâm Lâm nghiệp vùng Wallonie (Bỉ)

Những dự án kiến trúc tại triển lãm thể hiện những ý tưởng  sáng tạo, mang tính bền vững nhằm tái tạo điều kiện sống của con người.

Việc nâng cao nhận thức của người dân và các chuyên gia (kiến trúc sư, nhà cảnh quan học, nhà nông học) đang trở thành một trong những mục tiêu của phát triển bền vững.

guga-s-thebe.jpg
Trung tâm Nghệ thuật, Văn hóa và Lịch sử Guga S’Thebe

Một số công trình tiêu biểu sẽ được giới thiệu tại triển lãm như: Trung tâm Nghệ thuật, Văn hóa và Lịch sử Guga S’Thebe được xây dựng dựa trên những đặc điểm về văn hóa, đô thị tại Nam Phi; Trung tâm Lâm nghiệp vùng Wallonie (Bỉ) với kiến trúc mái vòm được xây dựng bằng phương pháp uốn cong các cọc gỗ; Nhà khách dành cho các bạn trẻ được tạo bằng tre và bùn tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)...

trien-lam.jpg

Được thiết kế và sản xuất bởi Cơ quan kiến trúc và di sản Paris, triển lãm “Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi” đã được trưng bày tại nhiều nơi ở Pháp như Bệnh viện Saint-Jacques ở Besançon, Le Pavillon (Caen), Saint-Denis và tại Campuchia trước khi đến Việt Nam.

Được biết, triển lãm mở cửa đến ngày 24.12, vào cửa tự do.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm 'Tái tạo sức hút thế giới - Kiến trúc, thành phố, sự chuyển đổi' tại TP.HCM