Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 9.9, bão số 5 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trưa 9.9, bão số 5 giật cấp 11

P.V | 09/09/2021, 13:37

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 9.9, bão số 5 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 10.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

baoso5.gif
Bản đồ đường đi của Bão số 5 - Ảnh: nchmf.gov.vn

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 11.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10h ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển đông cấp 3.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vào sáng 9.9, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, "Dự báo, đến 7h ngày 11.9, bão số 5 sẽ nằm ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thời điểm này khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh nhất khi giật tới cấp 13. Rất nguy hiểm, cần hết sức chú ý".

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện có gần 500 tàu thuyền với hơn 4.000 lao động chủ yếu tại 6 tỉnh, thành phố là Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Khánh Hòa.

Theo ông Lâm, do bão số 5 chịu tác động bởi cơn bão mạnh Chanthu đang hoạt động rất mạnh ở ngoài khơi Philippines nên quỹ đạo và cường độ rất khó dự báo. 

Ngoài ra, các đài khí tượng trên thế giới dự báo hướng đi của bão rất phân tán “Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Trong khi đài của Mỹ lại dự đoán đi lệch xuống phía Đà Nẵng, thậm chí có thể xuống phía Nam. Đó là những sản phẩm dự báo xa cho cơn bão số 5. Các dự báo hiện nay tập trung trong khoảng thời gian từ 24-48h tiếp theo sẽ cho độ chính xác khá cao. Còn các dự báo xa từ 48h trở đi khá phức tạp, do bão số 5 tương tác với bão Chanthu", ông Lâm thông tin.

Trước ảnh hưởng trên diện rộng và nguy hiểm của bão cùng mưa lớn, Việt Nam đã lên phương án sơ tán khoảng 800.000 dân. Trong đó, miền núi phía Bắc sơ tán gần 155.000 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; Sơ tán gần 145.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê. Ven biển và đồng bằng: Sơ tán khoảng hơn 230.000 dân khu vực ven biển; gần 240.000 dân khu vực ven sông, ngoài đê.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị chủ tịch UBND - trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay việc Thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 6h ngày 9.9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại. Thiệt hại ước tính hơn 3,8 triệu USD.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưa 9.9, bão số 5 giật cấp 11