Trong tháng 11 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Trung Quốc: Dự trữ ngoại tệ chạm đáy gần 3 năm

Một Thế Giới | 09/12/2015, 10:22

Trong tháng 11 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm 87,2 tỉ USD, xuống còn 3.440 tỉ USD trong tháng 11, theo số liệu của Cục Quản lý Nhà nước về ngoại hối (SAFE). Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2013. Lúc đó, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc ở mức 3.400 tỉ USD.
Tổng cộng cả năm nay, dự trữ của Trung Quốc đã mất 404,7 tỉ USD.
Trước đó, các  chuyên gia kinh tế dự đoán dự trữ ngoại tệ của quốc gia này sẽ giảm còn 3.490 tỉ USD. Như vậy, con số thực hiện nay còn thấp hơn cả những dự đoán của các chuyên gia kinh tế.
Vào ngày 30.11, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế sau nhiều nỗ lực của quốc gia này.
Julian Evans-Pritchard, một nhà phân tích của hãng nghiên cứu Capital Economics, ước tính luồng vốn ròng ra khỏi Trung Quốc đang ở mức kỷ lục vào tháng 11, với 113 tỉ USD. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc là do những dự đoán về sự suy giảm tiếp tục của đồng nhân dân tệ. Ngoài ra cũng bao gồm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này.
Trung Quốc đã cam kết sẽ kiểm soát để đồng nhân dân tệ có thể chuyển đổi hoàn toàn vào năm 2020.
Vào tuần trước, Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc và ông Yi Gang - người đứng đầu SAFE cho biết, trong dài hạn, Chính phủ Trung Quốc sẽ giảm sự can thiệp vào thị trường tiền tệ.
Tuyết Nhung (theo Business Standard)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Dự trữ ngoại tệ chạm đáy gần 3 năm