Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Côn trùng và công nghệ khuyến cáo rằng nên sử dụng gián trong nền y học chính thức và trong thẩm mỹ.

Trung Quốc nghiên cứu gián đỏ để làm thuốc và mỹ phẩm

Vũ Trung Hương | 28/03/2018, 05:39

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Côn trùng và công nghệ khuyến cáo rằng nên sử dụng gián trong nền y học chính thức và trong thẩm mỹ.

Kết quả nghiên cứu về một loài gián đỏ (cockroach) được lấy làm cơ sở cho khuyến cáo trên. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của các nhà khoa học Trung Quốc là loài gián Mỹ có 522 thụ quan vị giác, trong đó có 329 thụ quan cảm nhận ra vị đắng của các sản phẩm độc hại.

Gián đỏ ăn gần như mọi thứ. Chúng có thể độc lập loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, nếu chất có hại đã xâm nhập vào cơ thể. Ngay cả khi con gián bị cắt đầu, cơ thể gián sẽ di chuyển 5-6 ngày nữa, các nhà khoa học cho biết. Nếu cắt chân hoặc râu của gián, các bộ phận đó sẽ mọc lại sau một vài ngày. Tất cả điều này khiến các nhà khoa học suy nghĩ về sự hiện diện của cơ chế hồi phục đặc biệt ở loài gián.

Cơ chế này cho phép làm các vết thương mau lành, tái sinh các mô. Và kiến ​​thức này có thể được sử dụng để giúp đỡ con người. Được biết, gián trong một thời gian dài được dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chẳng hạn, các bác sĩ Trung Quốc thường chữa bệnh loét miệng và viêm loét đường tiêu hóa bằng vị thuốc có chứagián. Về lý thuyết, gián có thể trở giúp tạo ra các loại mỹ phẩm, thuốc chống lão hóa...

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nghiên cứu gián đỏ để làm thuốc và mỹ phẩm