Trung Quốc đã nổi giận khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hiện đang được Nhật Bản quản lý nằm trong phạm vi mà Mỹ sẽ bảo vệ nếu có tranh chấp quân sự diễn ra.

Trung Quốc nổi giận vì Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Senkaku giúp Nhật

Hà Ngọc Bách | 05/02/2017, 07:07

Trung Quốc đã nổi giận khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hiện đang được Nhật Bản quản lý nằm trong phạm vi mà Mỹ sẽ bảo vệ nếu có tranh chấp quân sự diễn ra.

Trong một cuộc họp báo tại Tokyo ngày 4.2, ông Mattis nói rằng quần đảo Senkaku mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật.

"Tôi nói rõ chính sách có từ lâu của chúng tôi về quần đảo Senkaku. Mỹ sẽ tiếp tục công nhận quyền quản lý của Nhật tại quần đảo này. Và Điều 5 của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật sẽ được áp dụng", ông Mattis nói.

Điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật quy định rằng Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản cũng như những vùng lãnh thổ mà Tokyo quản lý trước bất kỳ hành động tấn công nào từ nước ngoài.

Tuyên bố của ông Mattis ngay lập tức bị phía Trung Quốc bác bỏ, lên tiếng phản đối.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ thể hiện thái độ có trách nhiệm, ngừng đưa ra những phát biểu sai trái và tránh làm cho vấn đề thêm phức tạp, tạo ra sự bất ổn tại khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung QuốcLục Khảng nói.

Ông Lục cũng tuyên bố rằng quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ "không thể chối cãi" của Trung Quốc.

Senkaku là một quần đảo không có cư dân sinh sống, hiện thuộc sự quản lý hành chính của quận Tokyo, Nhật. Đây là vùng đảo tranh chấp cũng như là một trong những vấn đề khiến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc không ngừng căng thẳng trong những năm qua.

Ái Vi (theo AP)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nổi giận vì Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Senkaku giúp Nhật