Theo báo cáo ngân sách công bố trong ngày khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13, Trung Quốc năm 2019 sẽ dành ra 1,19 nghìn tỉ Nhân dân tệ cho quốc phòng - tăng 7,5% so với năm ngoái.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, hạ mục tiêu tăng trưởng

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 05/03/2019, 16:48

Theo báo cáo ngân sách công bố trong ngày khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13, Trung Quốc năm 2019 sẽ dành ra 1,19 nghìn tỉ Nhân dân tệ cho quốc phòng - tăng 7,5% so với năm ngoái.

Số liệu trên là chỉ dấu quan trọng để giới phân tích cùng chính quyền nhiều nước trên thế giới dự đoán về các mục đích quân sự của Bắc Kinh. Báo cáo viết khoản ngân sách sẽ giúp thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng cũng như cải tổ quân đội.

Phát biểu trước Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng khẳng định tăng cường năng lực quốc phòng, tiếp tục công cuộc cải tổ quân đội tiếp tục là mục tiêu hàng đầu trong năm nay.

Người phát ngôn Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13 Trương Nghiệp Toại trước đó tuyên bố Trung Quốc phát triển theo đường lối hòa bình, chi tiêu “hạn chế” chẳng đe dọa đến nước khác.

Kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13 khai mạc ngày 5.3 - Ảnh: CCTV

Giai đoạn 1989-2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng ở mức hai con số. Từ năm 2016 đến nay thì cường quốc châu Á chỉ tăng ở mức một con số. Ngân sách quốc phòng năm ngoái được tăng thêm 8,1% so với 2017 - đạt 1,11 nghìn tỉNhân dân tệ.

Với nguồn ngân sách dồi dào, Bắc Kinh vài năm qua mạnh mẽ tiến hành công cuộc hiện đại hóa quân đội nước này. Tuy cắt giảm quân số nhưng nước này đẩy mạnh đầu tư vào khí tài hiện đại, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh.

Song song với công tác hiện đại hóa, cường quốc châu Á cũng đẩy mạnh tiến hành không ít hoạt động mang tính khiêu khích tại Biển Đông lẫn biển Hoa Đông, khiến các nước láng giềng cũng như Mỹ lo lắng.

Chuyên gia quân sự Lý Kiệt nhận định Trung Quốc liên tục tăng ngân sách cho quốc phòng vì đang phải đối phó với nhiều thử thách trong khu vực, đặc biệt là sựhiện diện ngày càng tăng của Mỹ với đồng minh.

Hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Dù tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, tuy nhiên Trung Quốc lại hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Trong báo cáo công tác chính phủ đọc trước Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13, Thủ tướng Lý cho biết GDP Trung Quốc năm 2018 tăng 6,6%, đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay vào khoảng 6 - 6,5%.

Một số mục tiêu khác bao gồm kiểm soát tỉ lệ thất nghiệp đăng ký trong thành thị ở mức 4,5%, chỉ số giá tiêu dùng trong khoảng 3%, giúp hơn 10 triệu nhân khẩu tại nông thôn thoát nghèo.

Thủ tướng Lý Khắc Cường báo cáo công tác chính phủ trước Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13 - Ảnh: CCTV

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện mất động lực tăng trưởng do chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ cũng như yêu cầu trong lẫn ngoài nước sụt giảm. Một số biện pháp hỗ trợ đã được thực hiện như nới lỏng tín dụng, triển khai các dự án hạ tầng, cắt giảm thuế.

Thủ tướng Lý vừa công bố thêm nhiều chính sách mới, bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng (từ 16% xuống 13% với ngành chế tạo, từ 10% xuống 9% với ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng,…), cắt giảm hơn nữa danh sách ngành nghề cấm hoặc hạn chế đầu tư kinh doanh, bỏ những quy định cản trở cạnh tranh công bằng.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP, Tân Hoa Xã)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, hạ mục tiêu tăng trưởng