Lệnh cấm công dân Mỹ đến Triều Tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 1./9 và người Mỹ ở nước này nên rời đi trước ngày đó, bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ 4 (2.8).

Từ 1.9.2017, Mỹ cấm công dân du lịch đến Triều Tiên

NDH | 03/08/2017, 11:58

Lệnh cấm công dân Mỹ đến Triều Tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 1./9 và người Mỹ ở nước này nên rời đi trước ngày đó, bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ 4 (2.8).

Tháng trước, chính phủ Mỹ nói sẽ chặn người Mỹ đến Triều Tiên do nguy cơ bị giam lâu năm ở đó. Tuy nhiên, nhà báo và nhà hoạt động nhân đạo có thể nộp đơn xin miễn lệnh cấm, bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo công khai.

Lệnh cấm được đưa ra tại thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang leo thang vì Bình Nhưỡng liên tục phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào Mỹ.

Triều Tiên sẽ trở thành quốc gia duy nhất mà người Mỹ bị cấm đi du lịch. Hôm thứ 4, bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng hộ chiếu Mỹ không hợp lệ để đi đến, hoặc thông qua Triều Tiên. Lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực trong 30 ngày nữa, và áp dụng trong một năm trừ khi được Ngoại trưởng gia hạn hoặc thu hồi.

"Những người có hộ chiếu Mỹ hiện đang ở Triều Tiên phải rời đi trước khi hạn chế có hiệu lực vào thứ 6, ngày 1.9.2017", bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Theo NDH
Bài liên quan
Khí tài, phương tiện quân sự Mỹ đã triển khai vẫn để lại Trung Đông
Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 15.4 thông báo khí tài, phương tiện quân sự mà Mỹ triển khai trước lúc Iran tấn công Israel vẫn được để lại Trung Đông như một biện pháp đề phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
một giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 1.9.2017, Mỹ cấm công dân du lịch đến Triều Tiên