Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng trừng phạt với Nga tùy thuộc kết quả nỗ lực đàm phán.
Trước câu hỏi Bộ Tài chính Mỹ có chuẩn bị phương án điều chỉnh trừng phạt dựa trên tiến trình đối thoại hay không từ Bloomberg News, Bộ trưởng Bessent trả lời: “Tôi nghĩ đây là ý kiến rất hay”.
Ông cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thất hứa khi không đồng ý dự thảo thỏa thuận đổi đất hiếm lấy đảm bảo an ninh mà phía Mỹ đưa ra. Tuần trước Bộ trưởng Bessent đã sang Kyiv trình bày dự thảo. Một số nguồn tin tiết lộ Mỹ khá táo bạo khi đòi hỏi sở hữu đến 50% lượng đất hiếm cũng như một số tài nguyên khác trong thời gian dài. Đòi hỏi quá cao cộng thêm việc Mỹ không đưa ra đảm bảo an ninh cụ thể khiến Tổng thống Zelensky từ chối ký kết mà cố bàn bạc lại.
Từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, Mỹ (dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden) cùng các đồng minh phương Tây liên tục áp đặt trừng phạt nặng nền đánh vào kinh tế Nga hòng buộc nước này ngừng chiến. Trừng phạt chủ yếu nhắm đến xuất khẩu dầu mỏ cùng ngành tài chính – hai lĩnh vực quan trọng của kinh tế Nga. Tuy nhiên, Nga trong thời gian dài đã xây dựng nên nền kinh tế chống chịu được trừng phạt. Hỗ trợ sâu rộng từ chính phủ cộng thêm nỗ lực chuyển hướng kinh doanh giúp họ đứng vững mặc dù hơi trì trệ.
Phát ngôn của Bộ trưởng Bessent về trừng phạt được đưa ra sau khi quan chức Mỹ - Nga vừa gặp nhau tại Ả Rập Saudi. Hai bên nhất trí khôi phục toàn diện đối thoại và bắt đầu lộ trình hướng đến giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine.
Tổng thống Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu bị gạt khỏi đàm phán nên phản ứng mạnh mẽ. Quan hệ Mỹ - Ukraine còn xấu đi vì Tổng thống Trump gọi Tổng thống Zelensky là “nhà độc tài”, phía nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích ông chủ Nhà Trắng “sống trong không gian thông tin sai lệch và tuyên truyền luận điểm của Nga”.