Theo quy định mới của Thái Lan, du khách mua Sim điện thoại ở "đất nước của những nụ cười" sẽ phải quét mặt và dấu tay, bắt đầu từ 15.12.2017.

Từ 15.12, du khách mua Sim điện thoại ở Thái Lan sẽ phải quét mặt và dấu tay

thyhang | 10/11/2017, 11:49

Theo quy định mới của Thái Lan, du khách mua Sim điện thoại ở "đất nước của những nụ cười" sẽ phải quét mặt và dấu tay, bắt đầu từ 15.12.2017.

Việc quét khuôn mặt và dấu vân tay sẽ được liên kết với dữ liệu của chính phủ về thẻ căn cước công dân. Song song đó, du khách còn phải qua kiểm tra quét khuôn mặt để đối chiếu trùng khớp ảnh trên hộ chiếu.

Ông Takorn Tantasith, Tổng thư ký Ủy ban Phát thanh,Truyền hình và Viễn thông quốc gia (NBTC) nói trên AFP rằng "Một số người sử dụng ID giả mạo để đăng ký thẻ SIM và gây ra vấn đề". Ông cũng đảm bảo rằng quyền riêng tư của người dùng sẽ được bảo vệ.

Quy định mới này nhằm giảm tối đa gian lận điện tử và khuyến khích hoạt động giao dịch Mobile Banking.

Tháng 6, chính phủ Thái Lan thực hiện kế hoạch thí điểm ở khu vực bạo động "Deep South", nơi khủng bố từng dùng điện thoại để kích hoạt bom. Cũng trong tháng 6 cảnh sát bắt giữ được ba người đàn ông Trung Quốc mua gần 400.000 thẻ SIM để phục vụ việc “tăng Like”. Vụ việc là đỉnh điểm về sự lỏng lẻo trong các quy định của thị trường thẻ SIM Thái Lan.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 15.12, du khách mua Sim điện thoại ở Thái Lan sẽ phải quét mặt và dấu tay