Từ sáng sớm nay (23.10) đến ngày 25.10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to.

Từ sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to

Thu Anh | 23/10/2021, 05:00

Từ sáng sớm nay (23.10) đến ngày 25.10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to.

246434249_574114817032391_695031681404979920_n.jpg
Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (22.10), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.10 đến 3 giờ ngày 23.10) như: Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 299.4mm, Lộc Thủy (Thừa Thiên Huế) 296.4mm, Hà Lam (Quảng Nam) 452.8mm, Bình Phú (Quảng Nam) 275.4mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 193mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 199mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay (23.10) đến ngày 25.10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở:

- Thừa Thiên Huế đến Bình Định 200-400mm, có nơi trên 450mm.

- Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm hôm nay (23.10), ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nguy cơ sạt lở đất ở khu vực Tây Nguyên 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Điển hình như Hồ Thủy Yên 231,6mm, Hương Phú 223mm, Hồ Truồi 220,4mm, Bạch Mã 218,2mm, Nam Đông 188,2mm (Thừa Thiên Huế), Hồ Đồng Nghệ 170mm, Trạm bơm Túy Loan 155,2mm, Suối Đá 145,4mm, Sơn Trà 138,6mm, Hòa Hải 115,2mm (TP.Đà Nẵng). Ba Lế 113,4mm, Trà Phú 103,6mm, Bình Khương 101,6mm (Quảng Ngãi), An Hưng 138,5mm, Hồ Cẩn Hậu 96mm (Bình Định)… 

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định từ 80-150mm, có nơi trên 300mm; khu vực Tây Nguyên từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. 

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm TP.Huế, Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền. 

Ở TP.Đà Nẵng có quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, quận Thanh Khê, Hòa Vang.

Tại Quảng Nam, gồm TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tx. Điện Bàn, Phú Ninh, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, gồm Trà Bồng, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi.

Ở Bình Định, gồm An Lão, Tx. Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Hiện nay (23.10), áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (23.10) ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to