Ban liên lạc bộ đội Trường Sa và người thân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma 34 năm trước.

Tưởng nhớ 34 năm sự kiện Gạc Ma

Võ Thế Nghĩa | 13/03/2022, 22:39

Ban liên lạc bộ đội Trường Sa và người thân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma 34 năm trước.

Ngày 13.3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) đã dâng hương, kỷ niệm 34 năm cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma - Trường Sa (14.3.1988) tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

z3255381711065-c215055518f2c19-2924-4846-1647167933_r_460x0.jpg
Nhiều người đến dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma 34 năm trước. Ảnh: TĐ

Tấm bia đình làng Nại Nam khắc tên 9 liệt sĩ người Hòa Cường, ngã xuống trong sự kiện Gạc Ma khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Hài cốt các anh vẫn chưa được tìm thấy. Những ngôi mộ gió lập từ nhiều năm qua, đặt tại nghĩa trang thành phố.
Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83, cho hay các liệt sĩ là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thế hệ hôm nay và mai sau không được phép lãng quên.
Sau lễ dâng hương, các cựu chiến binh và người dân đã thả vòng hoa và hoa đăng xuống sông Hàn. Ngày mai (14.3), một lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma cũng được các đồng đội tổ chức tại chân cầu Mân Quang (quận Sơn Trà).
Trước đó, chiều 12.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tưởng nhớ 34 năm sự kiện Gạc Ma