Quân đội, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, phong tỏa một đoạn đường trên tuyến đường lớn Nguyễn Huệ, TP.Huế để xử lý một vật thể giống lựu đạn. Tuy nhiên, vật thể này ngay sau đó được kết luận là vô hại.

Tuyến phố náo loạn vì lựu đạn nhựa, quân đội cùng cảnh sát phong tỏa

Lê Đình Dũng | 24/09/2018, 14:25

Quân đội, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, phong tỏa một đoạn đường trên tuyến đường lớn Nguyễn Huệ, TP.Huế để xử lý một vật thể giống lựu đạn. Tuy nhiên, vật thể này ngay sau đó được kết luận là vô hại.

Trưa 24.9, cơ quan công an và quân sự tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác định được chủng loại của một vật thể nghi vật liệu nổ có hình dạng tựa quả lựu đạn nằm trước một tiệm xe máy ở địa chỉ 134, đường Nguyễn Huệ, P.Phú Nhuận, TP.Huế.

Cơ quan chức trách phong tỏa hiện trường xử lý vụ việc

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân viên của tiệm xe máy này phát hiện vật thể “nguy hiểm” và cấp báo cho cơ quan chức trách. Lực lượng quân sự, công an đã được điều động đến hiện trường xử lý vật thể giống vật liệu nổ này, đồng thời phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông ở các tuyến đường lân cận. Đến 11 giờ 15 cùng ngày, tuyến đường Nguyễn Huệ đã được lưu thông trở lại bình thường.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khiến nhiều nhân viên của tiệm xe máy và người dân trong khu vực xảy ra sự việc phát hoảng. Đồn đoán về một vụ trả thù do mâu thuẫn với những người kinh doanh ở tiệm xe máy được loại bỏ sau khi vật thể giống vật liệu nổ được khẳng định chỉ là đồ chơi làm bằng nhựa. Một số người dân nhận định rất có thể vật thể “lạ” đó chỉ là đồ chơi trong dịp trung thu của các em thiếu nhi.

Sau vụ việc, một nghi can liên quan việc để vật giống vật liệu nổ này trước tiệm xe đã được công an triệu tập lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức trách ở TP.Huế điều tra, xử lý.

Clip: Hiện trường có “mìn giả” khiến nhiều người hoảng hốt:

Nhật Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyến phố náo loạn vì lựu đạn nhựa, quân đội cùng cảnh sát phong tỏa