Trong vài ngày tới khu vực Biển Đông xuất hiện bão mạnh, triều cường vào chu kỳ đạt đỉnh lớn nhất trong năm. Vì vậy, mưa lớn gây ngập nặng có khả năng diễn ra khắp 3 miền.

Vài ngày tới, triều cường đạt đỉnh và mưa to, phố phường sẽ ngập sâu

Quang Huy | 12/10/2016, 14:23

Trong vài ngày tới khu vực Biển Đông xuất hiện bão mạnh, triều cường vào chu kỳ đạt đỉnh lớn nhất trong năm. Vì vậy, mưa lớn gây ngập nặng có khả năng diễn ra khắp 3 miền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương đã phát đi dự báo tình hình bãolũ trong những ngày sắp tới, từ ngày 16-17.10, khả năng Biển Đông xuất hiện bão mạnh, tình hình thời tiết chuyển xấu nhiều nơi, không khí lạnh gây gió mạnh trên vịnh Bắc bộ. Áp thấp gây thời tiết xấu ở các tỉnh Trung bộ thì Nam bộ đang đối mặt với đợt mưa giông diện rộng kết hợp với triều cường lớn nhất năm,có khả năng gây ngập nhiều nơi, trong đó có các đô thị như TP.HCM, Cần Thơ...

Theo đó, vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh gây mưa to diện rộng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm 12.10, trọng tâm nam Nghệ An đến Huế với lượng mưa cả đợt trên 200mm, riêng khu vực nam Nghệ An - Huế khoảng 300-500mm.

Riêng khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Thời tiết giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông mạnh.

Trên đất liền, khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Một người dân ở quận 10, gỡ bỏ bao nilông rác thải lấp miệng cống trong lúc mưa lũ. Ảnh: Hồ Đông.

Còn theo bản tin dự báo mới nhất trưa ngày 12.10, của Đài KTTV Khu vực Nam bộ thì từ ngày 14.10, triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu vượt mức báo động 1 (1,3 mét) đạt 1,39 mét và sẽ tăng dần trong các ngày tiếp theo. Trong khi đó, đợt triều cường này cũng được nhận định là đợt cao nhất năm tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long.

Cụ thể mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long được dự báo từ mức báo động 3 trở lên. Trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,9m (trên BĐ3 0,1m), tại Mỹ Tho: 1,6m (ở mức BĐ3); trên sông Hậu tại Cần Thơ: 2m (trên BĐ3 0,1m), tại Long Xuyên: 2,5m (ở mức BĐ3).

Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ thông tin thêm, hồi 07 giờ ngày 12.10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 113,7-114,7 độ Kinh Đông, phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi có mưa giông kèm gió giật mạnh. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Quang Huy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vài ngày tới, triều cường đạt đỉnh và mưa to, phố phường sẽ ngập sâu