Màu và Sương cùng một người khác quấn quanh người gần 1.000 bao thuốc lá lậu, ngồi trên xe ô tô từ bến xe Châu Đốc về TP.Cần Thơ để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Tuy nhiên khi đến khu vực phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thì họ bị bắt giữ.

Vận chuyển thuốc lá lậu, hai phụ nữ bị khởi tố

14/09/2020, 09:14

Màu và Sương cùng một người khác quấn quanh người gần 1.000 bao thuốc lá lậu, ngồi trên xe ô tô từ bến xe Châu Đốc về TP.Cần Thơ để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Tuy nhiên khi đến khu vực phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thì họ bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Ngọc Sương tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Tối 13.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Kim Màu (SN 1963, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1963, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Theo công an, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 11.9 trên quốc lộ 91 (đoạn thuộc phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên), lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP.Long Xuyên phát hiện ô tô khách có biểu hiện nghi vấn. Xe biển số 67B - 003.39 do tài xế Hồ Văn Phát (SN 1966, ngụ tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) điều khiển.

Phan Thị Kim Màu tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ trên xe 988 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được 3 người phụ nữ quấn quanh người và giấu trong vật dụng cá nhân. Trong đó Sương thừa nhận số thuốc của mình là 178 bao nhãn hiệu Hero; Màu thừa nhận phần của mình là 600 bao thuốc lá ngoại với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận mua số thuốc lá ngoại trên của một người đàn ông lạ mặt tại bến xe Châu Đốc rồi đem về Cần Thơ bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Tuy nhiên khi đến khu vực trên thì bị lực lượng công an bắt giữ.

“Màu và Sương trước đó từng bị UBND TP.Long Xuyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng về hành vi “Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu”, cả hai đã nộp phạt nhưng tiếp tục tái phạm”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận chuyển thuốc lá lậu, hai phụ nữ bị khởi tố