Năm 2016, cả nước Uzbekistan bị sốc trước tin đô vật Soslan Tigiev đã bị Ủy ban Olympic quốc tế IOC truy thu chiếc HCB vật tự do hạng 74kg mà anh giành được tại Bắc Kinh 8 năm trước đó. Trước đó, Soslan Tigiev cũng bị tước HCĐ Olympic 2012 tại London vì lý do tương tự.

Vấn nạn doping trong thể thao và bóng đá Uzbekistan

Anh Tú | 28/01/2018, 11:00

Năm 2016, cả nước Uzbekistan bị sốc trước tin đô vật Soslan Tigiev đã bị Ủy ban Olympic quốc tế IOC truy thu chiếc HCB vật tự do hạng 74kg mà anh giành được tại Bắc Kinh 8 năm trước đó. Trước đó, Soslan Tigiev cũng bị tước HCĐ Olympic 2012 tại London vì lý do tương tự.

Đầu năm nay, ngày 4.1.2018, tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã ký sắc lệnh thành lập Hội đồng chống doping quốc gia hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng bộ trưởng. Theo thông báo của phủ tổng thống Uzbekistan thì đó là kết quả từ sự thỏa thuận giữa Hội đồng thể thao Olympic nước này với cơ quan chống doping quốc tế WADA. Đây cũng là cách để Uzbekistan phòng ngừa trước vấn nạn doping gây mất uy tín cho nền thể thao nước này.

Các nước thuộc khổi Liên Xô cũ bị dính khá nhiều trường hợp dương tính doping trong những năm qua mà ngay cả tay vợt Maria Sharapova (Nga) cũng không thoát. Nguyên nhân là do WADA bổ sung thêm một số loại chất cấm và nó lại có trong thành phần mà các VĐV thuộc khối Liên Xô cũ có thói quenhay dùng trước đây. Đến khi cập nhật danh sách chất cấm, các VĐV này trở tay không kịp.

Năm 2016, cả nước Uzbekistan bị sốc trước tin đô vật Soslan Tigiev đã bị Ủy ban Olympic quốc tế IOC truy thu chiếc HCB vật tự do hạng 74kg mà anh giành được tại Bắc Kinh 8 năm trước đó. Trước đó, Soslan Tigiev cũng bị tước HCĐ Olympic 2012 tại London vì lý do tương tự.

Trong bóng đá và cả trong bóng đá trẻ thì Uzbekistan cũng dính vài phốt tại các giải lớn. Năm 2016, cầu thủ ngôi sao Ismoilov Abdulkhay đã bị phát hiện dương tính với doping tại giải U.16 châu Á và bị FIFA cấm thi đấu 1 năm. Xa hơn, hậu vệ Anzur Ismailov của Uzbekistan cũng không vượt qua kỳ kiểm tra doping khi thi đấuvòng loại World Cup 2010 với Bahrain và bị treo giò 3 tháng.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấn nạn doping trong thể thao và bóng đá Uzbekistan