Ngày 12.9.2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố kế hoạch mở bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Vé các trận của tuyển Việt Nam ở VL World Cup 2022 có giá cao nhất 1 triệu/cặp

Quốc Cường | 12/09/2019, 18:01

Ngày 12.9.2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố kế hoạch mở bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sáng nay 12.9, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã giới thiệu những điểm đáng chú ý cũng như những thông tin liên quan đến kế hoạch mở bán vé bóng đá các trận đấu của ĐTVN tại vòng loại 2 World Cup 2020.

Theo đó, các trận đấu của ĐTVN tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G có 04 loại mệnh giá vé để người hâm mộ lựa chọn: 200.000 VND, 300.000 VND, 400.000 VND, 500.000 VND/vé.

Toàn bộ các hạng vé trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Malaysia sẽ được mở bán đồng loạt vào 10h00 ngày 19.9.2019.

Vào ggày 10.10.2019 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bảng G.

Tiếp đó các ngày 14.11 và ngày 19.11.2019, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển UAE và Thái Lan cũng trên SVĐQG Mỹ Đình.

Vào ngày 4.6.2020 gặp đội tuyển Indonesia.


Chiến thắng giòn giã 3-0 trong chuyến làm khách trên sân Indonesia không chỉ giúp cho Thái Lan giải tỏa áp lực bàn thắng sau trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước ĐT Việt Nam ở ngày ra quân, mà còn đưa đội bóng xứ Chùa vàng leo lên ngôi đầu bảng G với 4 điểm.

Vị trí này một phần xuất phát từ thất bại của Malaysia 1-2 khi tiếp UAE trên sân nhà. Đây là trận thua cay đắng của đoàn quân ông Tan Chang Hoe khi chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn nhưng những sai số trong phòng ngự bóng bổng đã khiến chủ nhà phải trả giá bằng 2 bàn thắng của đối phương.

ĐT Việt Nam tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ tư do chưa thi đấu. Trật tự của bảng G sẽ có thay đổi khi thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp Malaysia trên sân nhà vào ngày 10.10.

A.Đ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vé các trận của tuyển Việt Nam ở VL World Cup 2022 có giá cao nhất 1 triệu/cặp