Giám đốc Bến xe miền Đông (BXMĐ), ông Nguyễn Ngọc Thừa khẳng định, dù nhu cầu người dân sẽ tăng khá cao trong dịp nghỉ lễ vào 3 ngày 16, 17, 18.4 nhưng sẽ không có xe nào trong bến được tăng giá.

Vé xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ không tăng

Hồ Đông | 14/04/2016, 15:35

Giám đốc Bến xe miền Đông (BXMĐ), ông Nguyễn Ngọc Thừa khẳng định, dù nhu cầu người dân sẽ tăng khá cao trong dịp nghỉ lễ vào 3 ngày 16, 17, 18.4 nhưng sẽ không có xe nào trong bến được tăng giá.

Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch) rơi vào dịp cuối tuần, theo đó người lao động sẽ được nghỉ liên tục thứ bảy, chủ nhật và nghỉ bù vào thứ hai (18.4), tổng cộng nghỉ 3 ngày. Số ngày nghỉ này đủ cho các chuyến đi chủ yếu tập trung các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ TP Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, nhất là các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Nhằm phục vụ hành khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Bến xe miền Đôngsẽ bán vé từ ngày 15.4 đến hết ngày 17.4 (từ thứ 6 đến hết chủ nhật). Thời gian bán vé từ 3h30 - 22h hằng ngày. Dự kiến, dịp lễ năm nay lượng hành khách tương đương với năm ngoái. Theo dự đoán lúc cao điểm rơi sẽ rơi vào ngày tối 15.4 và sáng 16.4, lượng hành khách có thể đạt từ 36.000 - 38.000 người/ ngày.

Khuyến cáo người dân mua vé trực tiếp tại BXMĐ để tránh bị "chặt, chém" bởi những xe dù.

Năm 2016, người lao động cả nước được nghỉ lễ chính thức 22 ngày, trong đó dài nhất là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Ngoài ra còn có các dịp lễ như Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, lễ Quốc Khánh…

Đại diện BXMĐ cũngđưa ra khuyến cáo người dân nên vào bến để mua vé và đi xe nhằm tránh trường hợp bắt xe “dù” và bị bán giá vérất cao, thậm chí có nhiều xe nhồi nhét khách và không đảm bảo an toàn, không được đơn vị chức năng kiểm định như các xe trong bến.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vé xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ không tăng