Deborah Hung, tác giả chính của công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí eLife khẳng định rằng "một số loài vi khuẩn, bao gồm cả mycobacteria, phát triển kháng thuốc là kết quả những đột biến trong gien của chúng”.

Vi khuẩn kháng được thuốc là nhờ những đột biến gien

Vũ Trung Hương | 25/02/2017, 18:48

Deborah Hung, tác giả chính của công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí eLife khẳng định rằng "một số loài vi khuẩn, bao gồm cả mycobacteria, phát triển kháng thuốc là kết quả những đột biến trong gien của chúng”.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ, chỉ riêng ở quốc gia này, tình trạng nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh mỗi năm giết chết ít nhất 23.000 người.

Các nhà khoa học Mỹ ở Viện công nghệ Massachusetts đã nuôi cấy loài Mycobacterium smegmatis, tương tự như các loài vi khuẩn gây bệnh lao. Vi khuẩn được tác động từ từ bằng nồng độ thấp của các loại thuốc kháng sinh.

Theo UPI, các chuyên gia đã quan sát cái chết của vi khuẩn và cô lập các khoang chứa các vi khuẩn đột biến. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy vi khuẩn kháng được các loại kháng sinh khác nhau là nhờ xuất hiện những đột biến ribosome trong vi khuẩn. Ngoài ra, những đột biến này làm tăng khả năng chống sốc nhiệt và stress màng vi khuẩn.

Trong khi đó, các nhân viên tại Trường đại học Exeter (Anh) khẳng định điều trị kháng sinh lặp đi lặp lại không chỉ làm cho vi khuẩn kháng thuốc mà còn giúp chúng tái tạo nhanh hơn so với trước đây. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong điều trị, các bác sĩ nên lựa chọn loại kháng sinh thích hợp cho bệnh nhân của mình.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vi khuẩn kháng được thuốc là nhờ những đột biến gien