Ngày 9.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Châu Hoài Phương (SN 1978, Chi cục phó Chi cục quản lý thị trường Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (SN 1983, cán bộ Chi cục QLTT Sóc Trăng). Vì sao hai cán bộ này bị khởi tố?

Vì sao Phó chi cục QLTT Sóc Trăng bị bắt tạm giam?

Hồ Hùng | 10/06/2017, 08:09

Ngày 9.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Châu Hoài Phương (SN 1978, Chi cục phó Chi cục quản lý thị trường Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (SN 1983, cán bộ Chi cục QLTT Sóc Trăng). Vì sao hai cán bộ này bị khởi tố?

Theo hồ sơ của chúng tôi có được, từ năm 2016, một số nông dân và hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) bức xúc trước việc một cơ sở kinh doanh ở địa phương này bán hàng trăm bao phân bón nghi là “dỏm”. Vụ việc bị phát hiện nhưng cuối cùng cơ sở này vẫn… thoát hiểm. Nhiều người đặt nghi vấn đã có sự “giải cứu” từ ai đó có thẩm quyền.

Cụ thể, vào tháng 4.2016, Đoàn kiểm tra liên ngành vật tư nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồ Mỹ Nhiên do ông Giang Công Tại làm chủ, tọa lạc tại khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm.

Sau khi kiểm tra, nhận thấy phân bón của cơ sở này “có vấn đề”nên đoàn đã lấy 3 mẫu phân bón gồm: Siêu D.A.P Super DIAMONIUM-PHOSPHATE CARBON USA 20.46 có xuất xứ từ Công ty Phú Châu tạiđịa chỉ: Lô B7, đường số 4, KCN Nhị Xuân, TP.HCM (ngày sản xuất 6.9.2015); Victoria HO-CCV 30.30.0 + TE có xuất xứ từ Công ty Con cò vàng, địa chỉLô B7, đường số 4, KCN Nhị Xuân, TP.HCM (ngày sản xuất 6.12.2015); N.P.K 30-30-0+BO+TE có xuất xứ là sản phẩm của Tập đoàn quốc tế Pháp Việt, địa chỉLô B7, đường số 4, KCN Nhị Xuân, TP.HCM (ngày sản xuất 15.1.2016),gửi đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Theo Phiếu kết quả thử nghiệm ngày 25.4.2016 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 và Phiếu đánh giá kết quả ngày 6.5.2016 của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sóc Trăng, các mẫu phân bón lấy từ DNTN Hồ Mỹ Nhiên đều “không đạt chất lượng” (tức là phân bón dỏm).

Cụ thể, với mẫu Siêu D.A.P Super DIAMONIUM-PHOSPHATE CARBON USA 20.46 có xuất xứ từ Công ty Phú Châu, hàm lượng oxit photphoric (P2O5) ghi trên nhãn là 30, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 12, thấp hơn mức cho phép.

Còn với mẫu Victoria HO-CCV 30.30.0 + TE có xuất xứ từ Công ty Con cò vàng, hàm lượng oxit photphoric (P2O5) ghi trên nhãn là 30, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 17,5, thấp hơn mức cho phép; Hàm lượng nitơ (N) ghi trên nhãn là 30, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 26,6, thấp hơn mức cho phép; Tổng hàm lượng nitơ (N), oxit photphoric (P2O5) hữu hiệu và oxit kali (K2O) ghi trên nhãn là 60, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 44,28.

Với mẫu N.P.K 30-30-0+BO+TE có xuất xứ là sản phẩm của Tập đoàn quốc tế Pháp Việt, hàm lượng oxit photphoric (P2O5) ghi trên nhãn là 30, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 19,6, thấp hơn mức cho phép; Tổng hàm lượng nitơ (N), oxit photphoric (P2O5) hữu hiệu và oxit kali (K2O) ghi trên nhãn là 60, nhưng kết quả thử nghiệm chỉ đạt 51,6.

Không đồng ý với kết quả thử nghiệm lần thứ nhất, DNTN Hồ Mỹ Nhiên yêu cầu gửi mẫu đi thử nghiệm lần thứ 2 ở một đơn vị khác. Lần này, các mẫu phân bón nói trên được gửi đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ. Kết quả, cả 3 mẫu gửi đi đều thấp hơn mức chất lượng ghi trên nhãn. Từ đó, kết luận “mẫu không đạt chất lượng”.

Theo quy định, với kết quả qua 2 lần thử nghiệm cho thấy phân bón của DNTN Hồ Mỹ Nhiên không đạt chất lượngthì phải xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, giữa tháng 6.2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng lại tiếp tục gửi mẫu thử nghiệm (lần 3) tại Trung tâm kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ (gọi là Trung tâm kiểm nghiệm Nam Bộ, thuộc Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT). Ngày 17.6.2016,trung tâm này nhận mẫu. Đến ngày 27.6.2016 có kết quả thử nghiệmthì cả 3 mẫu phân bón gửi đi đều “đạt chất lượng”. Với kết quả này, DNTN Hồ Mỹ Nhiên… thoát nạn.

Tuy nhiên, theo điều tra riêng cũng như hồ sơ chúng tôi có được cho thấy, đã có sự “bất thường” trong thử nghiệm lần thứ 3 tại Trung tâm kiểm nghiệm Nam Bộ.

Cụ thể, ngày 17.6.2016, Trung tâm kiểm nghiệm Nam Bộ nhận mẫu phân bón thử nghiệm của Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng, thì cũng đúng ngày này, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc “Hủy bỏ Quyết định số 8788/QĐ-BCT ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo nghiệm phân bón vùng Nam Bộ; Hủy bỏ Quyết định số 8888/QĐ-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo nghiệm phân bón vùng Nam Bộ”. Quyết định do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng ký.

Thật oái oăm, ngày 17.6.2016, Trung tâm kiểm nghiệm Nam Bộ đã chính thức bị “khai tử”. Nhưng ngày 27.6.2016, Giám đốc trung tâm này là ông Trần Quốc Tuấn vẫn ký Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu phân bón do Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng gửi đi thử nghiệm, để từ kết quả nàyDNTN Hồ Mỹ Nhiên được… an toàn.

Bất thường thứ 2 thể hiện ở sự “đánh tráo” số lần thử nghiệm. Theo hồ sơ, “Danh sách phân bón thử nghiệm” lần thứ nhất ghi rõ ngày 4.5.2016; lần thứ 2 ghi ngày 2.6.2016; nhưng lần gửi đi thử nghiệm thứ 3 ngày 5.7.2016 thì được ghi là lần 2. Đây chính là mấu chốt của nghi án “giải cứu” phân bón “dỏm” mà dư luận đặt câu hỏi cho cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ sự thật của vấn đề, để có câu trả lời cho nông dân và các cơ sở kinh doanh khác.

ÔngUng Văn Thanh bị công an tạm giam

Sau khi có thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Côngan tỉnh Sóc Trăng vào cuộc và đã phát hiện ra vụ việc có liên quan đến ông Phương và ông Thanh nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can như đã nêu trên.

Được biết, số lượng phân bón bị nghi ngờ là phân “dỏm” tại DNTN Hồ Mỹ Nhiên ở thời điểm kiểm tra lên đến con số hàng trăm bao, giá bán mỗi bao lúc đó là 460.000 đồng.

CXL
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Trong 3 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 80.000 tỉ đồng và đạt tỷ lệ hơn 13,7%, để đạt được mục tiêu giải ngân 95% trong năm 2024 vẫn là một thách thức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Phó chi cục QLTT Sóc Trăng bị bắt tạm giam?