Một vụ cướp tài sản trắng trợn vừa xảy ra tại Huế gây xôn xao dư luận, nhất là khi nạn nhân được cho là đã bị thôi miên. Sự việc này tình cờ được một camera an ninh của người dân ghi lại.

Video: Cảnh 'thôi miên' táo tợn giữa phố, lấy tài sản của bà cụ

Một Thế Giới | 26/03/2016, 05:45

Một vụ cướp tài sản trắng trợn vừa xảy ra tại Huế gây xôn xao dư luận, nhất là khi nạn nhân được cho là đã bị thôi miên. Sự việc này tình cờ được một camera an ninh của người dân ghi lại.

Chiều 25.3, anh Trần Thanh Huy (31 tuổi, ngụ đường Lê Thánh Tôn, P.Thuận Thành, TP.Huế) đã xác nhận sự việc trên với Thanh Niên rằng nạn nhân của vụ lấy tài sản khó tin trên là dì ruột của anh, cụ Trần Thị Chiện, 79 tuổi, đang ngụ cùng địa chỉ.
Theo anh Huy, khoảng 7 giờ 25 sáng 24.3, khi anh đang ở nhà thì cụ Chiện đi tập thể dục về với vẻ mệt mỏi. Lát sau thì cụ nói có người phụ nữ lạ đi xe máy đã lục lấy hết tiền, người bây giờ không hiểu sao nhức đầu và choáng. Anh kiểm tra thì quả thật tiền của cụ bị mất.
Biết nhà hàng xóm có camera an ninh anh chạy qua nhà hàng xóm xin xem lại coi có ghi được hình người lấy tiền của dì không, không ngờ sự việc đã được ghi lại toàn bộ
Đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn tiến sự việc, từ khi cụ Chiện đi tập thể dục buổi sáng trở về nhà gặp người phụ nữ lạ đi xe máy màu xanh mang biển soát 75K1 – 68XX đón cụ Chiện trước nhà hỏi han rồi lục lọi thân thể, lấy túi tiền ra và lấy tiền một cách rất tự nhiên mà không gặp sự phản đối nào của cụ Chiện!?
Trong khi đó, một ngày sau sự việc cụ Chiện đã trở lại bình tĩnh và tỏ ra khá minh mẫn. Theo cụ Chiện và anh Huy tổng số tiền cụ bị lấy cắp gần 1 triệu đồng. Rất may là trên người không có trang sức nếu không thì cũng bị mất.
Chiều 24.3 anh Huy đã đến trụ sở Công an P.Thuận Thành để báo vụ cướp tài sản, cung cấp cả biển số xe của đối tượng lạ mặt trên.
Đình Toàn - Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Video: Cảnh 'thôi miên' táo tợn giữa phố, lấy tài sản của bà cụ