Người đàn ông được cho là “hút máu” các tình nguyện viên hiến máu cho các bệnh nhi phẫu thuật tim đã làm từ thiện tại Viện Tim TP.HCM hơn 10 năm nên nắm được “đường đi nước bước” ở đây.

Viện Tim TP.HCM nói gì về người đàn ông “hút máu” tình nguyện viên hiến máu

Hồ Quang | 06/06/2022, 21:00

Người đàn ông được cho là “hút máu” các tình nguyện viên hiến máu cho các bệnh nhi phẫu thuật tim đã làm từ thiện tại Viện Tim TP.HCM hơn 10 năm nên nắm được “đường đi nước bước” ở đây.

Liên quan đến việc người đàn ông bị tố là “hút máu” tình nguyện viên mà báo chí phản ánh, chiều 6.6, Viện Tim TP.HCM đã có báo cáo về sự việc trên. Theo Viện Tim TP.HCM, người này là ông Hoàng Trọng An (khoảng 70 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), đang là Phó trưởng ban phụ trách công tác xã hội và thiện nguyện thuộc Câu lạc bộ doanh nhân (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM).

Ông An đã tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Viện Tim TP.HCM từ hơn 10 năm qua với tư cách cá nhân. Cụ thể, khi có bệnh nhi nghèo cần phẫu thuật, ông An giúp cho thân nhân không có nhà được ở tạm, hỗ trợ tiền và đưa các bệnh nhi vào Viện làm các xét nghiệm trước mổ.

vien-tim-tphcm-noi-gi-ve-nguoi-dan-ong-hut-mau-tinh-nguyen-vien-hien-mau-hinh-anh(1).png
Viện Tim TP.HCM (số 4 đường Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP.HCM) - Ảnh: PV 

Trong đợt dịch COVID-19 ở TP.HCM, ông An đã vận động các mối quan hệ để giúp một số suất cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân nội trú và giúp liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ xe về quê khi bệnh nhân xuất viện. Bên cạnh đó, ông An cũng hướng dẫn thủ tục để một số bệnh nhi khó khăn xin trợ giúp từ bệnh viện.

Viện Tim TP.HCM cho rằng, với sự có mặt trong 10 năm qua tại bệnh viện nên ông An dễ dàng đi lại ở Khu hành chính, khoa Xét nghiệm và phòng khám bệnh. Do ông An làm ở Hội Chữ thập đỏ TP nên đôi lúc vận động người tham gia hiến máu cho các bệnh nhi (không có người thân đủ điều kiện hiến máu). Việc này trở nên bình thường nên nhân viên y tế không phát hiện ra việc làm không phù hợp như phản ánh của báo chí.

Theo Viện Tim TP.HCM, phẫu thuật tim là loại phẫu thuật chảy máu nhiều, luôn yêu cầu phải truyền máu trong lúc phẫu thuật và thường cần máu lưu trữ ngắn ngày. Thông thường bệnh viện vận động bệnh nhân kêu gọi người thân hiến máu. Bệnh nhân nào không có thân nhân đủ điều kiện hiến máu, bệnh viện sẽ liên hệ nhận từ Ngân hàng máu và yêu cầu bệnh nhân thanh toán theo hóa đơn của Ngân hàng máu.

Việc lên lịch mổ được thực hiện hàng tuần trong buổi duyệt mổ (trừ trường hợp cấp cứu) và kinh phí tài trợ cho bệnh nhân nghèo được thông qua Hội đồng xét duyệt của bệnh viện. Quy trình xếp lịch mổ và tài trợ kinh phí không phụ thuộc vào việc hiến máu của thân nhân.

Viện Tim TP.HCM khẳng định trong thời gian qua, đơn vị này chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào từ phía bệnh nhân và thân nhân về người này. Đáng chú ý, ông An có danh sách của nhiều tình nguyện viên cho máu, đặc biệt là các nhóm máu hiếm.

“Viện Tim cực lực phản đối hành vi trục lợi này nếu có xảy ra. Viện Tim vốn ra đời với tôn chỉ là cứu chữa bệnh nhân và thực hiện công tác thiện nguyện”, Viện Tim TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng trong báo cáo, Viện Tim TP.HCM cho biết hiện chưa xác định nhân viên y tế của đơn vị này có mối liên hệ với ông An. Tuy nhiên, qua vụ việc trên, Viện Tim TP.HCM nhận thấy có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm từ thiện cũng như chưa làm tốt việc thông báo cho người nhà bệnh nhân về việc không phải nộp “chi phí bồi dưỡng” cho người hiến máu.

Viện Tim sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân và khoa phòng có liên quan nhằm ngăn chặn ngay các hành vi trục lợi tương tự.

Về công tác từ thiện, Viện Tim TP.HCM cho biết, trong năm 2021, đơn vị này đã hỗ trợ cho 169 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được mổ tim và điều trị nội trú với tổng số tiền trợ giúp tương đương 9,7 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 21,8% trên tổng số viện phí thu được. Các nguồn hỗ trợ từ Hiệp hội Alain Carpentier, từ nguồn Viện Tim và các nguồn nhà tài trợ, mạnh thường quân, các tổ chức, quỹ, hội bảo trợ.

Trước đó, báo chí đã đăng bài phản ánh ông Hoàng Trọng An lấy danh nghĩa làm thiện nguyện để kêu gọi các tình nguyện viên tham gia hiến máu giúp các bệnh nhi nghèo phẫu thuật tim tại Viện Tim TP.HCM. Tuy nhiên, ông An đã qua mặt nhân viên y tế, tình nguyện viên hiến máu và yêu cầu người nhà bệnh nhi mổ tim chi tiền từ 1-3 triệu đồng để bồi dưỡng cho người hiến máu. Thực tế số tiền trên ông An bỏ túi cá nhân suốt một thời gian dài.

Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viện Tim TP.HCM nói gì về người đàn ông “hút máu” tình nguyện viên hiến máu