Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ, đào tạo giảng viên y học gia đình cho trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) trường Đại học Liège (Bỉ) còn cam kết giúp đỡ chuyên môn, kỹ thuật để đưa phòng khám bác sĩ gia đình của trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Việt Nam sẽ có phòng khám bác sĩ gia đình đạt tiêu chuẩn Châu Âu

Hồ Quang | 08/03/2017, 06:08

Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ, đào tạo giảng viên y học gia đình cho trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) trường Đại học Liège (Bỉ) còn cam kết giúp đỡ chuyên môn, kỹ thuật để đưa phòng khám bác sĩ gia đình của trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Chiều 7.3 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ) đã tổ chức ký kết hợp tác đào tạo nhân lực, chuyên môn.

Theo đó, khoa y học gia đình trường Đại học Liègesẽ hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho phòng khám bác sĩ gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; đồng thời giúp đỡ chuyên môn nhằm đưa Phòng khám bác sĩ gia đình của trường này đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Phó hiệu trưởng, trưởng Phòng khám bác sĩ gia đình, trưởng bộ môn Y học gia đình trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết phòng khám bác sĩ gia đình của trường chính thức hoạt động từ ngày 25.2.2017. Đây sẽ là môi trường thuận lợi để góp phần phát triển chuyên ngành y học gia đình của trường.

“Mục tiêu chính của chương trình hợp tác lần này là khoa y họcgia đình của trường Đại học Liègesẽ giúp đỡ chuyên môn, kỹ thuật nhằm đưa Phòng khám bác sĩ gia đình trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt tiêu chuẩn Châu Âu”, bác sĩ Hiệp nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Hiệp, trường Đại học Liège - Vương quốc Bỉ do Giáo sư Didier Giet làm trưởng khoa Y học gia đình đã có sự hỗ trợ cho trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ những năm 2005 thông qua việc đào tạo trong nước và ngoài nước cho đội ngũ giảng viên bộ môn y học gia đình cũng như hỗ trợ triển khai Phòng khám bác sĩ gia đình cho trường.

Sự hỗ trợ này đã giúp cho bộ môn y học gia đình của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hình thành và phát triển đội ngũ giảng viên, bác sĩ chất lượng cao.

“Với sự ký kết hợp tác lần này sẽ đưa chương trình hợp tác giữa 2 trường ngày càng phát triển, nâng tầm cao mới cho các hoạt động chuyên môn của bộ môn y học gia đình trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch”, bác sĩ Hiệp chia sẻ.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam sẽ có phòng khám bác sĩ gia đình đạt tiêu chuẩn Châu Âu