Vẫn là câu chuyện cũ kể về cốt cách thanh tao ẩn chứa trong tà Áo dài Việt, song lần này BST “Duyên dáng Asean” của NTK Thiệu Vy được dùng ngôn ngữ thời trang xây nhịp cầu kết nối trong cuộc thi Hoa hậu Asean 2017.

Việt Nam sống động trong tà áo dài 'Duyên dáng Asean 2017'

Hải Yến | 03/07/2017, 14:38

Vẫn là câu chuyện cũ kể về cốt cách thanh tao ẩn chứa trong tà Áo dài Việt, song lần này BST “Duyên dáng Asean” của NTK Thiệu Vy được dùng ngôn ngữ thời trang xây nhịp cầu kết nối trong cuộc thi Hoa hậu Asean 2017.

Được mệnh danh là một trong những “người tôn vinh áo dài Việt”, NTK Thiệu Vy đã kể rất nhiều câu chuyện về tà áo truyền thống nhưng mỗi nội dung truyền tải lại khác biệt và sáng tạo.

Trong bộ sưu tập gần đây nhất là Duyên dáng Asean, Thiệu Vy đã khai thác đề tài mới về hoạt động giao lưu văn hóa đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng các nươc ASEAN và toàn thế giới. Đồng thời, NTK đã tinh tế lựa chọn các nguyên liệu đặc trưng về màu sắc của các nước ASEAN để biểu đạt quá trình hội nhập.

Chất "điên” của một "kiếm khách thời trang” lại trỗi lên mạnh mẽ, NTK đã vẽ nên bức tranh thời trang áo dài vừa mềm mại, duyên dáng lại vừa bí ấn, lôi cuốn.

Chất "điên” ấy được đẩy lên cao trào khi NTK không chỉ sử dụng các chất liệu "hoàng gia” như nhung, gấm mà còn táo bạo đưa vào tà áo dài truyền thống chất liệu xuyên thấu.

Được biết, những thước vài xuyên thấu hiện đại được áp dụng công nghệ chuyển sắc bằng kỹ thuật tiên tiến và các bước đính kết đá, pha lê cao cấp hoàn toàn được làm thủ công. Một số mẫu sử dụng họa tiết vẽ tay công phu, tinh tế. Mỗi chi tiết trên từng trang phục đều thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa các quốc gia trong khối Asean.

Để tăng điểm nhấn cho từng trang phục, NTK Thiệu Vy đã kế hợp cùng các trang sức ánh càng kim hay sắc nhũ sang trọng. BST “Duyên dáng Asean” tại cuộc thi Hoa hậu Asean 2017 chính là bức thông điệp truyền tải sự kết nối, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước khu vực Asean nói chung và các quốc gia trên thế giới nói riêng.

Dưới đây là hình ảnh bộ sưu tập:

Dạ Thảo - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam sống động trong tà áo dài 'Duyên dáng Asean 2017'