Ngay sau khi đặt chân đến Nội Nội vào tối qua 18.3 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại U.23 châu Á, ngôi sao trẻ của tuyển Indonesia đã chia sẻ về những trận cầu sắp rới.

'Việt Nam, Thái Lan rất mạnh nhưng đừng quên Indonesia vừa vô địch U.22 ĐNÁ'

trần ngọc minh thư | 19/03/2019, 07:02

Ngay sau khi đặt chân đến Nội Nội vào tối qua 18.3 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại U.23 châu Á, ngôi sao trẻ của tuyển Indonesia đã chia sẻ về những trận cầu sắp rới.

Nằm cùng bảng K với chủ nhà Việt Nam, Thái Lan và Brunei, tuyển Indonesia đặt quyết tâm rất cao để vượt qua vòng loại.

Trước khi sang Việt Nam, U.23 Indonesia mà nồng cốt chính là U.22 vừa đoạt cup Đông Nam Á đã có trận đấu tập mang tính tổng duyệt và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước CLB Bali United.

Nắm trong tay những cầu thủ trẻ đầy năng động, thể lực dồi dào, HLV tuyển U.23 Indo cho biết U.23 Indonesia đã đạt 90% quá trình chuẩn bị cho giải và sẽ hoàn tất phần còn lại trong 3 ngày chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội, tiền đạo trẻ Egy Maulana khẳng định mục tiêu của U.23 Indonesia là giành một vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2020.

Cầu thủ được đánh giá là thần đồng của bóng đá Indonesia này nói: “Đội nào tại bảng K cũng có cơ hội dự đấu trường châu Á.

Việt Nam có đội hình chất lượng nhưng Thái Lan và Brunei cũng vậy. Sẽ rất thú vị đấy vì U.23 Indonesia chúng tôi cũng có một đội hình tốt. Mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu, hãy chờ xem đội nào sẽ vượt qua vòng loại”.

Dù đánh giá cao các đối thủ nhưng ngôi sao trẻ của Indonesia cũng không giấu sự tự tin, đặc biệt là khi họ vừa lên ngôi vương tại giải U.22 ĐNÁ.

"Danh vị vô địch U.22 Đông Nam rất tốt cho chúng tôi. Danh hiệu ấy giúp các cầu thủ tự tin hơn và tiếp tục tiến bộ",Egy Maulana cho biết.

Khi được hỏi về chủ nhà Việt NammEgy Maulana tỏ ra rất tường tận. "Tôi nghe mọi người nói nhiều về Việt Nam nhưng với tôi U.23 cũng có một đội hình tốt.

Mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu, hãy chờ xem đội nào sẽ vượt qua vòng loại”. Tôi cũng biết vài cầu thủ Việt Nam từng vào chung kết U23 châu Á 2018.

Tên họ hơi khó đọc nhưng tôi biết hành trình của họ năm ấy. Chúng tôi cũng từng thắng Việt Nam ở U.22 Đông Nam Á.

Dù vậy, điều đó giờ không quan trọng nữa. Đó là giải Đông Nam Á còn giờ là châu Á. U23 Indonesia sẽ chiến đấu để giành thắng lợi”, anh nói.

Tại Vòng loại châu Á, Việt Nam sẽ gặp Brunei vào ngày 22.3, Indo vào ngày 24.3 và Thái Lan vào ngày 26.3.

Đ.N

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Việt Nam, Thái Lan rất mạnh nhưng đừng quên Indonesia vừa vô địch U.22 ĐNÁ'