Theo điều lệ mới được BTC công bố, môn bóng đá nam tại SEA Games 30 (năm 2019) tiếp tục là đấu trường dành cho các đội tuyển U.22. Song nét mới là mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình.

BTC thay đổi điều lệ: Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường có cơ hội dự SEA Games 30

Trần Ngọc Minh Thư | 18/03/2019, 16:51

Theo điều lệ mới được BTC công bố, môn bóng đá nam tại SEA Games 30 (năm 2019) tiếp tục là đấu trường dành cho các đội tuyển U.22. Song nét mới là mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình.

Cụ thể, tại điều 3.3 trong Điều lệ, BTC quy định: “Đối với môn bóng đá nam, chỉ có các vận động viên sinh từ ngày 1.1.1997 (từ 22 tuổi trở xuống), và tối đa hai (02) cầu thủ sinh trước ngày 1.1.1997 là đủ điều kiện tham dự”.

Như vậy, với quy định mới này, ĐT U.22 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác trong khu vực có quyền đăng ký bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua tới chiếc Huy chương Vàng.

Với thông báo kể trên, lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh... bất ngờ lại có cơ hội tranh tài tại SEA Games 2019. Đây là những cầu thủ từng cùng U.23 Việt Nam giành HC bạc châu Á hồi tháng 1.2018 nhưng đã quá tuổi.

Việc lựa chọn nhân sự trên 22 tuổi sẽ do HLV trưởng Park Hang-seo và các cộng sự trong BHL tính toán và quyết định. Trong đội U22 hiện tại cũng có tới bảy gương mặt đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 hay vào tứ kết Asian Cup 2019 là Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Thành Chung và Tiến Linh.

SEA Games 30 do Philippines đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 30.11 đến 11.12.2019 với 56 môn (523 nội dung) thi đấu. Các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial (Manila) trong khi các trận đấu thuộc môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân vận động Binan (thành phố Binan, tỉnh Laguna).

Hiện tại, kế hoạch bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu đối với môn bóng đá tại SEA Games 30 vẫn chưa được ấn định.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Park không trực tiếp cầm quân tại SEA Games 2019 mà trao cho trợ lý Lee Young-jin. Tuy nhiên, sau đó nhà cầm quân Hàn Quốc đổi ý, nhận trách nhiệm cả sân chơi này và vòng loại World Cup 2022."Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất lớn vào việc giành HC vàng SEA Games. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác là đảm nhận dù cùng lúc nắm hai đội, đá hai giải sát nhau là rất khó khăn", ông cho hay.

Y.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BTC thay đổi điều lệ: Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường có cơ hội dự SEA Games 30