15 giờ chiều nay 26.9, lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 đã diễn ra tại khách sạn Rama Gardens, Bangkok, Thái Lan. Lá thăm cuối cùng đưa U.23 Việt Nam vào bảng D, được xem là nhẹ thở so với 3 bảng còn lại.

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm khi thoát 'bảng tử thần' VCK U.23 châu Á 2020

nguyen huy | 26/09/2019, 15:34

15 giờ chiều nay 26.9, lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 đã diễn ra tại khách sạn Rama Gardens, Bangkok, Thái Lan. Lá thăm cuối cùng đưa U.23 Việt Nam vào bảng D, được xem là nhẹ thở so với 3 bảng còn lại.

Mùa thứ tư vòng chung kết giải vô địch U.23 châu Á sẽ được diễn ra ở ba thành phố của Thái Lan gồm Bangkok, Buriram và Songkhla.

Giải đấu được khai màn vào vào ngày 8 tháng 1 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2020.16 đội tham dự vòng chung kết sẽ được chia thành bốn nhóm từ số 1 tới số 4 với bốn đội mỗi nhóm hạt giống.

Mỗi nhóm sẽ bốc thăm các vị trí lần lượt từ bảng A tới bảng D.BTCtiến hành bốc thăm theo thứ tự từ nhóm yếu nhất ở vị trí thứ tư tới nhóm mạnh nhất số 1.

Lá thăm may rủi đã đưa những nhà ĐKVĐ giải đấu, U.23 Uzbekistan, người đã đánh bại Việt Nam 2-1 trong trận chung kết năm 2018 rơi vào ở bảng C.

Đây được xem là bảng đấu tử thấy bởi sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh ở châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc cùng Iran.

Bảng A là sự hiện diện mặc định của nước chủ nhà, U.23 Thái Lan và Voi chiến trẻ sẽ phải chống lại Bahrain, Australia, Iraq.

Bảng B sẽ là các cuộc tranh tài của 4 đội bóng gồm Qatar, Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Syria.

Thầy trò HLV Park Hang-seo may mắn rơi vào bảng đấu được cho là nhẹ nhàng khi đối đầu Triều Tiên, Jordan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Có thể thấy, các đối thủ của U.23 Việt Nam tại VCK châu Á sắp tới đềuquen mặt. So với các đội bóng khác thì hai đội Tây Á được xem là khá dễ chơi hơn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

3 đội bóng có thành tích tốt nhất ở giải đấu này sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản với tư cách là đại diện của bóng đá châu Á sẽ có vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Trong trường hợp đội bóng xứ mặt trời mọc là một trong bađội đứng đầu giải thì đội xếp thứ tư sẽ có vé tham dự Olympic

Điều này có nghĩa những nhà đương kim á quân giải đấu, U.23 VN nếu muốn có vé tham dự Thế vận hội thì ít nhất phải vào đến bán kết của giải đấu.

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam thở phào nhẹ nhõm khi thoát 'bảng tử thần' VCK U.23 châu Á 2020