Dự kiến sau khi Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc kết thúc, 3 văn kiện hợp tác, gồm văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển; công thư về việc Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng trị giá 129 triệu USD để xây Cung văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội; mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ được ký kết.

Việt – Trung sẽ ký hợp tác cảnh sát biển và mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

Trí Lâm | 27/06/2016, 14:57

Dự kiến sau khi Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc kết thúc, 3 văn kiện hợp tác, gồm văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển; công thư về việc Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng trị giá 129 triệu USD để xây Cung văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội; mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ được ký kết.

Sáng 27.6, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và tổ chức hội đàm với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tại Hà Nội.

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tích cực, tuy còn một số tồn tại cần cùng nhau giải quyết.

Theo đó, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, với nhiều hình thức linh hoạt và đạt nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho biết, quan hệ giao lưu, hợp tác kênh Đảng cũng như cấp Bộ, ngành và địa phương được đẩy mạnh. Các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển nhất định. Hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2015 và các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

"Cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc đang diễn ra trong tình hình như vậy. Tôi hy vọng cuộc họp sẽ thành công tốt đẹp, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội", Phó thủ tướng cho biết thêm.

Dự kiến sau khi Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc kết thúc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sẽ chứng kiến lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác, gồm văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển; công thư về việc Trung Quốc cung cấp khoản tín dụng trị giá 129 triệu USD để xây Cung văn hoá hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội; mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Trung Quốc, hai bên đã xác định một số trọng tâm công tác lớn nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật.

Đồng thời hai bên nhất trí các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi đạt tiến triển mới, bao gồm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, lành mạnh và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế giữa các địa phương biên giới hai nước.

Hai bên trao đổi ý về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”.

Ngoài ra, hai bên cam kết sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung, kiên trì thông qua đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Trong năm 2014, ông Dương Khiết Trì đã có 2 chuyến công du tới Việt Nam vào hồi tháng 6 và tháng 10.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt – Trung sẽ ký hợp tác cảnh sát biển và mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng