Nghe tiếng động lớn, nhiều nhân viên công ty ở gần đó chạy ra xem thì thấy bức tường đã đổ sập, bụi bay mịt mù. Nhiều tiếng la thất thanh, kêu cứu quanh đống đổ nát.

Vĩnh Long: Giây phút bức tường cao chục mét sập khiến 5 người chết

Nguyên Việt | 15/03/2019, 15:27

Nghe tiếng động lớn, nhiều nhân viên công ty ở gần đó chạy ra xem thì thấy bức tường đã đổ sập, bụi bay mịt mù. Nhiều tiếng la thất thanh, kêu cứu quanh đống đổ nát.

Chiều 15.3, tại hiện trường vụ sập tường của Công ty TNHH Bohsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn có nhiều cán bộ công an canh giữ. Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn kéo đến theo dõi.

Anh N.T.T., nhân viên của công ty ở gần hiện trường vụ việc, chứng kiến sự việc kể lại. Khi nghe tiếng động lớn như tiếng bom nổ, anh chạy ra xem và thấy bức tường cao hơn chục mét ở Công ty Bohsing đã đổ sập ra bên ngoài, bụi bay mịt mù. Sau đó là tiếng xe cấp cứu đến đưa những người bị thương đi viện.

Theo nhiều nhân chứng ở hiện trường, bức tường đã xây xong phần thô. Bức tường dài gần 35 mét, nơi cao nhất là 17,5 mét, thấp nhất khoảng hơn 5 mét. Lúc xảy ra tai nạn, có khoảng 10 công nhân đang thi công, chủ yếu đang tô tường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường những đoạn đà bê tông cốt sắt gãy thành nhiều khúc nằm ngổn ngang. Nhiều đống gạch vụ được đào bới để tìm kiếm người bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, trong đó có 1 phụ nữ.

Danh sách 5 người tử vong gồm: Ngô Thanh Bình (SN 1976, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long), Võ Văn Thao (SN 1971 , ngụ xã Phú lộc, H.Tam Bình), Hồ Tân Lập (SN 2000, xã Phú Quới, H.Long Hồ), Trịnh Văn Thế (SN 1967, xã HòaPhú, H.Long Hồ), Lưu Thị Đào (xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình), cùng tỉnh Vĩnh Long.

3 người bị thương gồm Nguyễn Hữu Thọ (SN 1973, xã Trường An, TP.Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Ái (SN 1983, xã Hậu Lộc, H.Tam Bình), Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, xã Phú Quới, H.Long Hồ), cũng cùng tỉnh Vĩnh Long.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân, phong tỏa hiện trường để điều tra. Ngành chức năng đang lập đoàn để đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. Ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND H.Long Hồ cho biết trước mắt huyện sẽ hỗ trợ cho gia đình người mất là 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm:

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long: Giây phút bức tường cao chục mét sập khiến 5 người chết